Khi trường học mở cửa, Anh ưu tiên hỗ trợ trẻ em lỡ học vì Covid-19

GD&TĐ - Hôm nay (24/2), Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết chính phủ sẽ dành 700 triệu bảng (991 triệu USD) cho kế hoạch khôi phục GD nhằm giúp trẻ em bắt kịp với việc học tập và phát triển bị bỏ lỡ vì dịch Covid-19.

HS Anh sẽ quay lại trường học vào ngày 8/3.
HS Anh sẽ quay lại trường học vào ngày 8/3.

“Khi các trường học mở cửa trở lại và hoạt động GD trực tiếp được khôi phục vào ngày 8/3, ưu tiên tiếp theo của chúng tôi sẽ là đảm bảo không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau vì lỡ việc học tập trong năm qua” – ông Johnson nói trong một tuyên bố.

Việc giúp HS bắt kịp sẽ tập trung vào mở rộng các chương trình dạy một kèm một và nhóm nhỏ, bao gồm yêu cầu các trường trung học đưa ra quy định để tổ chức các lớp học hè cho HS cần nhất.

Bộ trưởng GD Gavin Williamson cũng cho biết: “Gói biện pháp của chúng tôi sẽ mang đến sự hỗ trợ quan trọng cho trẻ em và thanh thiếu niên, những người cần nó nhất, để đảm bảo tất cả mọi người đều có cơ hội như nhau trong việc phát huy hết tiềm năng của mình bất kể họ xuất thân như thế nào”.

Do đại dịch Covid-19, các trường học đã bị đóng cửa trong phần lớn của 12 tháng qua, ngoại trừ HS dễ bị tổn thương và con của người lao động chủ chốt. Hôm 22/2, ông Johnson đã công bố lộ trình đưa nước Anh ra khỏi lệnh phong tỏa chống dịch và nhấn mạnh rằng việc đưa trẻ em trở lại trường học là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ