Kế hoạch mở cửa trường học ở châu Âu: Chưa tìm được tiếng nói chung

Kế hoạch mở cửa trường học ở châu Âu: Chưa tìm được tiếng  nói chung

Đan Mạch

Đan Mạch là nước đầu tiên ở châu Âu mở cửa các trường sau cách ly phòng dịch. Bắt đầu từ ngày 15/4, trẻ em đã có thể trở lại nhà trẻ, trường mẫu giáo và tiểu học. Các tổ chức giáo dục phải thực hiện các biện pháp an toàn - bàn học được bố trí cách nhau 2 mét, các lớp được chia nhỏ. Các trường mầm non và tiểu học mở cửa theo giai đoạn. Ví dụ, vào ngày 15/4, chỉ có 35% các trường nói trên được mở cửa tại thủ đô Copenhagen, còn trên cả nước, các tiết học chỉ được bắt đầu ở một nửa trong số 98 vùng đô thị của Đan Mạch. Tuy nhiên, không phải tất cả phụ huynh đều nhất trí với quyết định của chính quyền. Những người coi việc cho HS đi học trở lại là quá sớm đã làm đơn kiến nghị và thành lập nhóm “Con tôi không phải là chuột bạch của Covid-19” để phản đối.

Na Uy

Ngày 20/4, các trường học ở Na Uy bắt đầu mở cửa trở lại. Trẻ mẫu giáo trở lại cuộc sống bình thường đầu tiên. Các nhà trẻ phải tuân thủ những biện pháp an toàn đặc biệt. Trẻ dưới 3 tuổi phải học theo nhóm (3 trẻ) dưới sự giám sát của một người lớn. Những trẻ em từ 3 - 6 tuổi có thể học theo nhóm 6 người.

Không phải tất cả các bậc phụ huynh đều ủng hộ việc mở cửa lại trường mẫu giáo. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng truyền hình NRK công bố, 24% phụ huynh chưa sẵn sàng gửi con trở lại các cơ sở giáo dục mầm non. 13% phụ huynh nói rằng, họ không tin tưởng vào sự đúng đắn của quyết định này.

Cộng hòa Liên bang Đức

Thủ tướng Angela Merkel và thủ hiến các bang đã quyết định cho HS các trường phổ thông đi học trở lại theo từng giai đoạn, bắt đầu từ ngày 4/5. Được trở lại trường đầu tiên là những HS phải thi và nhận chứng chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông (Abitur), cũng như HS cuối cấp tiểu học. Chứng chỉ Abitur dành cho những HS năm cuối trung học phổ thông đã vượt qua các kỳ thi, được tổ chức trong thời gian bình thường từ tháng 3 đến tháng 6.

Trước đó, nhà chức trách xác nhận rằng, các kỳ thi tốt nghiệp sẽ không bị hoãn hoặc hủy bỏ. Tuy nhiên, ý kiến này chưa nhận được sự đồng thuận của đại diện các bang. Ví dụ, bang Schleswig-Holstein ở phía Bắc muốn hủy bỏ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, trong khi đó, bang Hessen đã bắt đầu tổ chức các kỳ thi.

Pháp

Kế hoạch mở cửa trường học ở châu Âu: Chưa tìm được tiếng  nói chung ảnh 1
Nhiều cha mẹ phải hướng dẫn con học ở nhà.

Các trường phổ thông của Pháp đã đóng cửa từ ngày 16/3. Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố từ ngày 11/5, các trường mẫu giáo và trường phổ thông có thể mở cửa theo từng giai đoạn, trong khuôn khổ bãi bỏ các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer cho biết, trong hai tuần tới, chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch cho phép mở cửa các trường phổ thông, đồng thời bảo đảm sự an toàn cho HS và GV.

Trước hết cần mở cửa các trường phổ thông nằm ở những khu vực mà HS gặp khó khăn hoặc về mặt kỹ thuật không thể học ở nhà. Nhiều khả năng, tại các trường được mở cửa, HS sẽ không học cả ngày.

Bộ trưởng Blanquer bảo đảm rằng trước khi mở cửa trường học, bộ sẽ xin ý kiến tư vấn của các tổ chức công đoàn GV. Hiện tại, các tổ chức này vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ ý tưởng đưa HS đi học trở lại. Bà Francet Popino, Tổng Thư ký Công đoàn giáo viên Snuipp-FSU, phát biểu với AFP: “Người ta nói với chúng tôi rằng, các địa điểm công cộng như rạp chiếu phim, nhà hát vẫn đóng cửa, trong khi HS chuẩn bị đi học trở lại, mặc dù nhà trường là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao... Chúng tôi có cảm giác đang bị biến thành vật hy sinh cho nền kinh tế”.

Thụy Sĩ

Chính quyền nước này cũng đã công bố kế hoạch bắt đầu mở cửa các trường học vào ngày 11/5 (đóng cửa từ ngày 16/3). Dự kiến, các trường mẫu giáo và tiểu học sẽ mở cửa đầu tiên, sau đó các trường trung học, dạy nghề và đại học sẽ trở lại làm việc từ ngày 8/6. Quyết định cuối cùng sẽ được Hội đồng Liên bang nước này công bố vào ngày 29/4.

Cũng như ở Pháp, ở đây quyết định về việc mở cửa trường học bị nhiều tổ chức công đoàn chỉ trích. Ví dụ, Hội GV nói tiếng Pháp (SER) phản đối việc dạy học trong điều kiện hiện nay. Ông Samuel Rohrbach, Chủ tịch SER, nói: “Chúng tôi cần được hướng dẫn rõ ràng về các biện pháp phòng bệnh mà chúng tôi phải thực hiện”. Các cơ quan y tế của Thụy Sĩ nói rằng sẽ xây dựng các biện pháp phòng bệnh, nhưng hiện tại vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể.

Áo

Ông Sebastian Kurtz, Thủ tướng Áo tuyên bố nước này đang chuẩn bị nới lỏng các biện pháp kiểm dịch. Từ ngày 4/5, nhà nước sẽ quyết định tổ chức các kỳ thi cho HS, còn từ ngày 15/5, các trường phổ thông sẽ mở cửa trở lại theo từng giai đoạn.

Belorussia

Bộ Giáo dục nước này đã quyết định cho học sinh trở lại trường từ ngày 20/4. Quyết định này được đưa ra vào ngày 17/4, trước kỳ nghỉ xuân của HS Belorussia. Hiện nay ở Belorussia có khoảng 30% - 40% số HS đã trở lại trường.

Đồng thời, Tổng thống Aleksandr Lukashenko cho rằng, HS không cần phải đeo khẩu trang và sử dụng chất khử trùng ở trường.

Vương quốc Anh

Các phương tiện truyền thông đại chúng nước này đưa tin, trường học có thể mở cửa trở lại sau Lễ Phục sinh (ngày 12/4). Tuy nhiên, nhà chức trách đã phủ nhận thông tin này, quyết định mở cửa trường học chỉ được đưa ra sau khi chính quyền, các bác sĩ và nhà khoa học cho rằng điều đó bảo đảm an toàn.

Ở Scotland, Bộ trưởng thứ nhất Nicola Sturgeon xác nhận, các trường phổ thông cũng sẽ không được mở cửa sớm. Còn các nhà chức trách xứ Wales thì tuyên bố hiện chưa có kế hoạch đưa HS đi học trở lại.

Tây Ban Nha

Là nước có số lượng bệnh nhân nhiễm Coronavirus lớn nhất châu Âu, Tây Ban Nha vẫn chưa có kế hoạch mở cửa các trường phổ thông. Các quan chức Tây Ban Nha cho biết họ đang xem xét khả năng xây dựng chương trình dạy học mùa hè cho HS để bù đắp những mất mát trong thời gian cách ly.

Năm học ở Tây Ban Nha kết thúc vào tháng 6, nhưng nếu tình hình dịch tễ được kiểm soát tốt, sẽ có một chương trình mùa hè cho HS. Bộ trưởng Giáo dục Isabel Celaánói: “Chúng tôi đang xây dựng một kế hoạch trợ giúp các trường phổ thông để HS có thể ở ngoài trời, chơi thể thao và học tập”.

Theo báo Nga

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.