Jamaica: Phụ huynh cho con học tại nhà phải được phép của Bộ GD

GD&TĐ - Bộ GD Jamaica đang khuyến cáo các bậc cha mẹ và người giám hộ có ý định cho con em học tại nhà năm học 2020-2021 phải liên hệ với Bộ trước khi cho con rời hệ thống trường học.

Bộ trưởng GD Jamaica Karl Samuda.
Bộ trưởng GD Jamaica Karl Samuda.

Phát biểu tại hội nghị thường niên lần thứ 56 của Hiệp hội GV Jamaica (JTA), Bộ trưởng GD Karl Samuda cho biết phụ huynh muốn cho con học ở nhà vì dịch Covid-19 phải được phép của nhà chức trách bằng cách gửi thư yêu cầu chính thức đến Bộ. Ông cho biết việc này sẽ đảm bảo HS có thể được tái hòa nhập vào trường “nếu ở giai đoạn sau cha mẹ quyết định cho con trở lại trường”. Ông Samuda cho rằng Bộ sẽ giữ hồ sơ của từng HS tham gia vào vào hệ thống GD ở Jamaica.

Đồng thời, ông Samuda cho biết việc học tại nhà không được bị nhầm lẫn với học từ xa do hệ thống GD công tiến hành. “Học tại nhà cho phép HS học theo tốc độ của mình, trong đó việc dạy và học do cha mẹ, thành viên gia đình tiến hành hoặc trả tiền cho gia sư đến dạy. Đừng nhầm lẫn việc học tại nhà như vậy với việc học từ xa hay trực tuyến. Việc học trực tuyến do hệ thống GD tài trợ và là một phần của chiến lược GD” – ông giải thích.

Kỳ học mới dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 7/9 từ khi Jamaica có số ca mắc Covid-19 tăng đột biến.

Theo Jamaica-gleaner

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.