Iran: HS nước ngoài được học miễn phí

GD&TĐ - Trước đây, các gia đình nước ngoài, đặc biệt là những người tị nạn Afghanistan bất hợp pháp lo lắng về việc cho con em đi học ở Iran vì nhiều trở ngại. Tuy nhiên, quá trình này đã bớt phức tạp và con em họ đã được học miễn phí ở đây.

HS Afghanistan ở Iran
HS Afghanistan ở Iran

Lãnh đạo tối cao Ayatollah Seyyed Ali Khamenei đã ban hành một sắc lệnh về vấn đề trên vào tháng 5/2015, do đó việc trẻ em tị nạn đi học tại Iran đã bớt phức tạp. Ngoài ra, các em được hưởng dịch vụ GD giống như bè bạn Iran của mình.

Bộ trưởng GD Iran Haji-Mirzaee nói với hãng tin IRNA rằng Iran là quốc gia duy nhất cung cấp chương trình GD miễn phí cho hơn 500.000 HS nước ngoài mà không cần nhận viện trợ. Các số liệu thống kê cho biết có khoảng 560.000 HS nước ngoài đang học tại Iran, chủ yếu là HS Afghanistan.

Trẻ em nước ngoài ở Iran, dù là hợp pháp hay không, đều được học cùng chương trình và hoạt động ngoại khóa giống HS Iran. Ông Haji-Mirzaee cho biết trong chuyến thăm các trường, ông đã chứng kiến HS nước ngoài được hưởng dịch vụ như HS Iran.

Theo Bộ trưởng GD Iran, do dịch Covid-19, các trường học ở Iran đóng cửa nhưng việc học tập vẫn diễn ra online thông qua các ứng dụng đặc biệt do Bộ GD thiết kế. Tuy nhiên, hầu hết HS nước ngoài ở Iran không có điện thoại hoặc máy tính bảng để học.

Theo ông Bộ trưởng, các trường sẽ mở cửa trở lại đầu tháng 9 nhưng mọi thứ sẽ khác trong năm nay. Dựa trên thông tin mà Bộ GD thu thập được, 500.000 trong tổng số 560.000 HS nước ngoài ở Iran không kết nối được với internet vì không có thiết bị. Ông hy vọng các tổ chức quốc tế và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn sẽ thực hiện trách nhiệm của mình đối với những HS này.

Theo IRNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ