Hàn Quốc nới lỏng hoạt động trong trường đại học

GD&TĐ - Các trường đại học, cao đẳng tại Hàn Quốc thông báo sẽ tổ chức lại các lớp học trực tiếp trong học kỳ mùa thu khi tỷ lệ người dân tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tăng.

Trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc.
Trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc.

Trước đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã khuyến khích các trường đại học, cao đẳng tái mở cửa từ đầu tháng 10 năm nay. Trong khi các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT sẽ mở cửa trở lại từ tháng 8, sau khi giáo viên, nhân viên trường hoàn thành tiêm chủng.

Theo đại diện các cơ sở giáo dục đại học, việc tái mở cửa sẽ được thực hiện từng bước. Đầu tiên là các lớp học trong phòng thí nghiệm, phòng thực hành; lớp học biểu diễn nghệ thuật và lớp học có sĩ số sinh viên thấp.

Tiếp đó là các lớp học đông sinh viên, hoạt động ngoại khóa. Tiêu chuẩn về quy mô lớp học do các nhà trường tự quyết định.

Khảo sát gần 95.000 sinh viên Hàn Quốc vào tháng 5 cho thấy, 63,1% người dược hỏi ủng hộ tái mở cửa các lớp học trong phòng thí nghiệm, thực hành. 36,9% muốn trở lại các lớp học lý thuyết.

Bộ Giáo dục cũng đề nghị các nhà trường tiếp tục tạm dừng các hoạt động trực tiếp ngoài lớp học như sự kiện, lễ hội quy mô lớn. Sinh viên phải hạn chế sử dụng các dịch vụ tập trung đông người như thư viện, nhà bếp sau giờ học.

Chính phủ Hàn Quốc ước tính đến cuối tháng 9, khoảng 70% trên tổng số 52 triệu dân sẽ tiêm chủng ít nhất một liều vắc-xin phòng Covid-19. Để chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới, chính phủ đã phối hợp với Bộ Giáo dục xây dựng các kế hoạch tái mở cửa trường học trên toàn quốc từ tháng 8/2021.

Theo Korea Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.