Hàn Quốc căng như dây đàn trong kỳ thi khắc nghiệt nhất

Học sinh chuẩn bị dự kỳ thi tuyển sinh ĐH hàng năm tại một trường trung học ở Seoul hôm nay (14/11) (ảnh: AP)
Học sinh chuẩn bị dự kỳ thi tuyển sinh ĐH hàng năm tại một trường trung học ở Seoul hôm nay (14/11) (ảnh: AP)

Kỳ thi ĐH có tên CSAT (College Scholastic Ability Test) này bắt đầu từ 8:40 sáng và kéo dài tới 17:40 tại 1.185 địa điểm thi trên cả nước – Bộ GD nước này cho biết.

Tổng số 548.734 HS đã đăng ký tham dự kỳ thi kéo dài 9 tiếng đồng hồ vào năm nay, con số thí sinh năm ngoái là 46.190 người. Đây cũng là số thí sinh thấp nhất trong 27 năm trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp dẫn tới số thiếu niên trong độ tuổi đi học cũng giảm theo.

Kỳ thi tuyển sinh ĐH ở Hàn Quốc được xem là kỳ thi xác định cuộc sống và nghề nghiệp trong tương lai của HS trong một xã hội coi trọng việc tốt nghiệp từ một ĐH danh tiếng để có được một sự nghiệp thành công.

Chính phủ đã có những biện pháp nhằm kiểm soát giao thông và sắp xếp lại giờ cao điểm vào buổi sáng, giúp các thí sinh tới địa điểm thi đúng giờ.

Theo lệnh của chính phủ, các văn phòng công cộng mở cửa muộn hơn so với bình thường để giảm bớt tình trạng kẹt xe trong giờ cao điểm vào buổi sáng.

Xe buýt và tàu điện ngầm cũng kéo dài dịch vụ trong giờ cao điểm thêm 2 tiếng để giúp tất cả các thí sinh đến điểm thi đúng giờ. Giao thông bị cũng bị hạn chế trong phạm vi 200 mét so với các điểm thi.

Tất cả các máy bay cất cánh và hạ cánh đều bị dừng trong 35 phút từ lúc 13.05 để giảm tiếng ồn trong thời gian nghe của môn thi tiếng Anh.

CSAT bao gồm 5 phần thi, trong đó có tiếng Hàn Quốc, toán, tiếng Anh, lịch sử Hàn Quốc, khoa học tự nhiên, ngoại ngữ thứ 2 và ký tự Trung Quốc.

Một số hình ảnh về kỳ thi CSAT tại Hàn Quốc hôm nay:

HS trung học cổ vũ những thí sinh đi thi.
 HS trung học cổ vũ những thí sinh đi thi.
Một thí sinh đến điểm thi bằng xe cảnh sát
 Một thí sinh đến điểm thi bằng xe cảnh sát
Một thí sinh được nhận lời chúc thi tốt
 Một thí sinh được nhận lời chúc thi tốt
Người cha ôm con gái mình trước khi cô bé vào thi
 Người cha ôm con gái mình trước khi cô bé vào thi
Một thí sinh nhận lời chúc trước giờ thi
 Một thí sinh nhận lời chúc trước giờ thi
Một phụ huynh cầu cho con thi tốt tại Đền Jogye ở Seoul, Hàn Quốc.
Một phụ huynh cầu cho con thi tốt tại Đền Jogye ở Seoul, Hàn Quốc. 
Các bậc phụ huynh có mặt tại một ngôi chùa ở Seoul cầu mong con mình thi tốt.
 Các bậc phụ huynh có mặt tại một ngôi chùa ở Seoul cầu mong con mình thi tốt.
Vì kỳ thi rất quan trọng nên nhiều phụ huynh mong được sự "giúp sức" về tâm linh
 Vì kỳ thi rất quan trọng nên nhiều phụ huynh mong được sự "giúp sức" về tâm linh
Những lời chúc thí sinh thi tốt treo bên ngoài ngôi Đền Jogye
Những lời chúc thí sinh thi tốt treo bên ngoài ngôi Đền Jogye   
Theo China Daily/Gulf News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.