Hàn Quốc: Các trường ĐH lo gian lận trong kỳ thi trực tuyến

Hàn Quốc: Các trường ĐH lo gian lận trong kỳ thi trực tuyến

Nhiều trường ĐH ở Hàn Quốc đã xem xét cho SV thi tại chỗ cho học kỳ thứ 2 trong bối cảnh mối lo ngại tình trạng gian lận khi thi trực tuyến ngày càng gia tăng.

Trong khi các cuộc tranh cãi về tính công bằng của các bài thi trực tuyến ngày càng nhiều, một số SV lập luận rằng các bài thi nên được tiến hành trực tiếp, những SV khác lại nêu lo ngại về khả năng lây nhiễm Covid-19.

Nhiều trường ĐH đối mặt với các vấn đề gian lận thi cử trong học kỳ mùa đông khi dịch Covid-19 chưa hết. Trong học kỳ đầu tiên, SV các trường ĐH như ĐH Quốc gia Seoul, ĐH Yonsei và ĐH Korea được cho là đã gian lận trong kỳ thi giữa kỳ bằng cách tạo phòng chat trên dịch vụ messenger như Kakao Talk hoặc Telegram để chia sẻ đáp án.

Khi một số SV bị bắt quả tang gian lận, các trường ĐH cho biết họ sẽ trừng phạt nghiêm khắc người vi phạm, tuy nhiên, họ không thể ngăn mọi gian lận trong kỳ thi cuối kỳ. Trong tháng 6, gần 700 SV của ĐH Ngoại ngữ Hankuk bị phát hiện gian lận trong một bài thi trực tuyến khi chia sẻ đáp án trên một nhóm chat.

Nhà trường đã thảo luận về việc trừng phạt vào thời điểm đó và cho biết sẽ có biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn bằng cách giám sát quá trình thi bằng webcam. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường phải chấp nhận rằng họ có ít lựa chọn nhằm ngăn SV gian lận trong kỳ thi trực tuyến.

Đầu tháng này, ĐH Yonsei cho biết sẽ tiến hành kỳ thi tại chỗ trong giữa và cuối kỳ đối với tất cả các môn vào học kỳ thứ 2. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 tại trường, các bài giảng có thể được tiến hành trực tuyến, chỉ khi thi SV mới phải đến thi tại các phòng.

Giống ĐH Yonsei, ngày càng nhiều trường tuyên bố kế hoạch thi trực tiếp như ĐH Kyung Hee, ĐH Hanyang...

SV phản ứng khác nhau trước quyết định trên, một số cho rằng thi trực tiếp không phù hợp trong bối cảnh đại dịch, số khác cho rằng đây là điều khó tránh để đảm bảo công bằng trong thi cử.

Theo Korean Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.