Canada: Nhiều phụ huynh ủng hộ học trực tiếp

GD&TĐ - Hội đồng Giáo dục Toronto đã khảo sát ý kiến các phụ huynh và phần lớn cha mẹ đều bày tỏ sự ủng hộ với quyết định cho trẻ trở lại trường học.

Số học sinh trong một lớp sẽ không được giảm.
Số học sinh trong một lớp sẽ không được giảm.

Các nhân viên tại Hội đồng Giáo dục đã liên hệ với phụ huynh của hơn 173.000 học sinh tiểu học và hơn 74.000 học sinh trung học qua điện thoại hoặc email, nhằm khảo sát về việc học trực tiếp hay trực tuyến.

Kết quả cho thấy, có tới 70% phụ huynh và người giám hộ đại diện cho hơn 107.000 học sinh chọn phương án học trực tiếp. Trong khi đó, chỉ 30% người đại diện cho hơn 47.000 học sinh lựa chọn học trực tuyến. Đối với học sinh trung học, số người lựa chọn học trực tiếp cao hơn. Tuyên bố từ Hội đồng Giáo dục cho biết, 78% phụ huynh chọn học trực tiếp và chỉ 22% muốn con học từ xa.

Người học có thể thay đổi quyết định về phương thức học trước ngày 15/9.

Theo Hội đồng Giáo dục Toronto (Canada), phụ huynh có thể chuyển hình thức học vào ngày 13/10, 23/11 và 16/2 năm sau. Phụ huynh sẽ cần nộp đơn để chuyển hình thức học trước thời hạn được ấn định khoảng hai tuần. Hội đồng giáo dục cho biết không thể chuyển đổi ngay lập tức, do sẽ ảnh hưởng đến việc bố trí nhân sự, giãn cách và phân bổ không gian.

Kết quả khảo sát được công bố chỉ ít ngày trước khi các lớp học tại Ontario được hoạt động trở lại. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, một số phụ huynh không ủng hộ với kế hoạch tựu trường mà chính phủ đưa ra.

Hội đồng nhà trường, công đoàn giáo viên và một số phụ huynh đã kêu gọi chính phủ điều chỉnh lại số học sinh trong lớp, nhằm bảo đảm duy trì giãn cách. Tuy nhiên, giới chức Ontario lên kế hoạch cho phép các lớp học từ mẫu giáo đến lớp 8 hoạt động trở lại mà không giảm sĩ số người học. Các học sinh sẽ được yêu cầu hoạt động theo nhóm để hạn chế tiếp xúc với những trẻ khác.

Theo Global News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ