Các trường luyện thi Hàn Quốc thiệt hại nặng vì dừng hoạt động do dịch Covid-19

GD&TĐ - Một hiệp hội đại diện các trường luyện thi tư nhân cho biết họ có kế hoạch khởi kiện chính phủ vì các doanh nghiệp của họ phải tạm dừng hoạt động trong 3 tuần qua do các biện pháp giãn cách xã hội chống dịch.

Chủ sở hữu và nhân viên các trường luyện thi tư nhân tổ chức một cuộc biểu tình phản đối ở Sejong chống lại lệnh tạm thời không tập trung, áp dụng đối với các cơ sở giáo dục tư nhân trong khu vực thủ đô.
Chủ sở hữu và nhân viên các trường luyện thi tư nhân tổ chức một cuộc biểu tình phản đối ở Sejong chống lại lệnh tạm thời không tập trung, áp dụng đối với các cơ sở giáo dục tư nhân trong khu vực thủ đô.

Đây là lần thứ 2 họ yêu cầu chính phủ bồi thường trong tháng này. Ngày 14/12, một số chủ sở hữu trường luyện thi ở khu vực thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và Incheon đã đệ đơn kiện chính phủ vì đã buộc các học viện tư nhân đóng cửa trong bối cảnh các biện pháp giãn cách xã hội ở cấp độ 2,5.

Hiệp hội cho biết họ đang tìm kiếm các chủ học viện tư nhân khác tham gia vụ kiện tập thể, bất kể khu vực, quy mô học viện hay môn học mà họ giảng dạy.

“Theo mức độ giãn cách xã hội cấp độ 2,5 mà chính phủ áp đặt vào ngày 8/12, các trung tâm nghiên cứu và trường luyện thi tư nhân được phép hoạt động đến 9 giờ tối, nhưng chính phủ cũng ra lệnh cho tất cả các cơ sở ở khu vực thủ đô phải đóng cửa” - Chủ tịch hiệp hội luyện thi, ông Lee Sang-moo, cho biết.

Theo hãng tin The Korea Herald, chính phủ đã đưa các trường luyện thi vào danh sách các cơ sở cấm hoạt động trong 3 tuần khi họ tìm cách cản trở HS từ nhiều trường học tụ tập ở những không gian kín trong kỳ nghỉ mùa đông nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Một số người cho rằng lệnh cấm này có thể kéo dài tới tháng 1 và điều này sẽ khiến các cơ sở luyện thi rất khó khăn.

“Hầu hết các chủ trường luyện thi tư nhân không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạm dừng hoạt động của họ mà không có sự chuẩn bị đầy đủ. Chúng tôi sẽ không áp dụng những chính sách bất công như vậy nữa” – ông Lee nói và cho biết đang chuẩn bị một vụ kiện đòi bồi thường cho lệnh cấm kéo dài 3 tuần, nếu việc hạn chế như vậy với các trường luyện thi vẫn tiếp tục, họ sẽ có hành động tập thể hoặc tiếp tục các vụ kiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ