Brazil: Khó khăn trong giảng dạy trực tuyến

GD&TĐ - Các trường đại học tại Brazil đang gặp khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ giảng dạy trực tuyến, trong bối cảnh bị cắt giảm ngân sách.

SV khó khăn được cung cấp sim truy cập Internet.
SV khó khăn được cung cấp sim truy cập Internet.

Theo Bộ Giáo dục nước này, 38/69 trường đại học của Brazil đã đình chỉ hoàn toàn hoạt động. Trong khi đó, 21 trường đang giảng dạy từ xa và 12 tổ chức GD mở cửa một phần. Bộ GD ước tính, trong số hơn 1,1 triệu sinh viên đang theo học tại các cơ sở liên bang, khoảng một nửa đã bị đình chỉ học tập.

Nhiều học giả cho rằng, việc chuyển đổi sang học trực tuyến đã bị cản trở, bởi nhiều sinh viên không có khả năng tiếp cận với máy tính và kết nối Internet. Adriana Marotti de Mello - Giáo sư kinh doanh tại Trường Đại học Sao Paulo (USP), cho biết, chưa có bất cứ kế hoạch nào trên toàn quốc nhằm hỗ trợ sự thay đổi này. 

“USP có nhiều sinh viên và khoảng 30% đến từ các gia đình có thu nhập thấp. Một số người gặp vấn đề với không gian học tập. Chúng tôi nhận được nhiều báo cáo về sự lo lắng cũng như các vấn đề sức khỏe tâm thần khác”, nữ giáo sư chia sẻ. 

Cũng theo chuyên gia này, các giáo sư không được đào tạo về giảng dạy trực tuyến và việc học đang bị đe dọa. Trước tình hình này, USP đã nỗ lực cung cấp gói Internet tốc độ cao cho sinh viên khó khăn.

Ông Marcelo Knobel - Hiệu trưởng của Trường Đại học Campinas, cho biết tổ chức này hiện giảng dạy từ xa. Nhà trường đã cố gắng giảm thiểu một số vấn đề bằng cách cung cấp sim truy cập Internet cho những sinh viên không có điều kiện. 

Do sự bùng phát của đại dịch, các trường đại học tại Brazil đã chịu thiệt hại lớn về tài chính. Trong khi đó, ngân sách dành cho các tổ chức liên bang đã bị cắt 1,4 tỷ real (200 triệu bảng Anh) trong năm 2021.

Theo Times Higher Education

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ