Anh: Hơn 120 nghìn học sinh nghỉ học vì dịch

GD&TĐ - Thống kê tuần học vừa qua tại Anh, hơn 120 nghìn học sinh phổ thông đã nghỉ học do nhiễm hoặc có liên quan đến các ca nhiễm Covid-19.

Học sinh Anh trở lại trường từ tháng 9.
Học sinh Anh trở lại trường từ tháng 9.

Đây là số lượng học sinh nghỉ học cao nhất tại Anh trong thời kỳ đại dịch.

Cụ thể, 103 nghìn học sinh có triệu chứng hoặc dương tính với Covid-19, cao hơn so với học kỳ 2 năm học 2020 - 2021. Số còn lại nghỉ học vì phải tự cách ly hoặc sống trong khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Ông Paul Whiteman, Tổng thư ký của Hiệp hội Giáo viên quốc gia, cho biết: “Những con số này đang che giấu một vấn đề nhức nhối phát sinh ở cấp địa phương. Đó là các trường phải vật lộn duy trì lớp học trực tiếp an toàn trong thời điểm dịch bùng phát. Dự kiến những tuần sắp tới số ca nhiễm sẽ tăng nhanh nên các cấp cần sẵn sàng biện pháp ứng phó”.

Ông Geoff Barton, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà lãnh đạo trường học và đại học, hy vọng Chính phủ Anh đẩy nhanh kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em 12 - 15 tuổi nhằm giảm thiểu số người nghỉ học.

Theo ông Geoff Barton, chính phủ nên đầu tư kinh phí cho các trường xây dựng hệ thống thông gió chất lượng cao. Khuyến khích học sinh làm xét nghiệm nhanh Covid-19 tại nhà hai lần một tuần. Đồng thời, chính phủ cần hỗ trợ các trường ứng phó khi dịch bùng phát trong khuôn viên học tập.

Số lượng lớn học sinh Anh nghỉ học khi các trường tái mở cửa là đáng báo động. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của các em và mở rộng khoảng cách với bạn bè đồng trang lứa.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".