Giăng điện chống mất cá, 2 người chết thảm

Phát hiện dưới hồ nước có điện, người dân đã đóng cầu dao và xuống hồ cứu anh Ty và cháu Huy, song cả hai nạn nhân đều đã tử vong trước đó.

Bị cáo Khoát đứng trước vành móng ngựa.
Bị cáo Khoát đứng trước vành móng ngựa.

Ngày 2/3, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị can Hoàng Văn Khoát (Sinh năm 1972, trú tại thôn Chư Bồ 1, xã Ia Kla, Đức Cơ, Gia Lai) về tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 8/2016, Khoát làm một trụ điện bằng tre rồi đấu nối điện vào dây thép quấn quanh các trụ xung quanh lưới trên mặt hồ nước tại thôn Chư Bồ 1 nhằm phòng chống trộm cắp và cá nhảy ra ngoài. Cứ tối đi ngủ, Khoát lại đóng cầu dao điện rồi sáng dậy thì cúp điện.

Sáng 2/9/2016, Khoát sau khi ngủ dậy liền đi cắt cỏ với vợ rồi quên tắt cầu dao điện. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, anh Trần Văn Ty (SN 1975, thôn Chư Bồ 1) dẫn các cháu: Trần Văn Trình (SN 2004, con ruột anh Ty), Nguyễn Ngọc Huy (SN 2003), Hoàng Trung Tiến (SN 2004) và Nguyễn Ngọc Chương (em ruột cháu Huy) đến hồ nước trên để hướng dẫn các cháu tập bơi.

Khi không thấy cháu Huy lên bờ, anh Ty liền lặn xuống để tìm thì cũng có dấu hiệu đuối nước. Thấy vậy, các cháu Trình, Tiến và Chương đã đi tìm người cứu giúp.

Phát hiện dưới hồ nước có điện, người dân đã đóng cầu dao điện ở nhà Khoát rồi xuống hồ cứu anh Ty và cháu Huy, song cả hai nạn nhân đều đã tử vong trước đó.

Đến sáng 3/9/2016, Khoát đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 2/3, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Hoàng Văn Khoát không có các tình tiết tăng nặng, ra đầu thú ngay sau khi sự việc xảy ra. Tại tòa, đối tượng cũng thành khẩn khai báo, chủ động yêu cầu người nhà bồi thường tổn thất cho gia đình các nạn nhân.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Văn Khoát 11 năm tù giam, buộc bồi thường cho gia đình các nạn nhân trên 170 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ nuôi các con của anh Ty cho đến khi đủ 18 tuổi.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ