Giảng dạy tiếng Anh dưới góc nhìn mới

GD&TĐ -Ngày 25/8, Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức Hội thảo quốc tế về giảng dạy tiếng Anh lần 3 năm 2018, với chủ đề “Đẩy mạnh việc giảng dạy tiếng Anh: Các góc nhìn đa dạng và những chân trời mới”.

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng -Phó trưởng khoa tiếng Anh, trường ĐH Sư phạm TPHCM phát biểu tại hội thảo.
PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng -Phó trưởng khoa tiếng Anh, trường ĐH Sư phạm TPHCM phát biểu tại hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng- Phó trưởng khoa tiếng Anh, Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết: Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên đến từ các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, các trường phổ thông, các trường ĐH trong và ngoài nước như: Mỹ, Úc, Đài Loan,Indonesia, Myanmar, Thái Lan…

Báo cáo viên nước ngoài chia sẻ tham luận tại hội thảo.
 Báo cáo viên nước ngoài chia sẻ tham luận tại hội thảo.

Hội thảo có 40 báo cáo viên với 30 bài thuyết trình chia sẻ làm bốn phiên: báo cáo tổng quan ở phiên toàn thể và báo cáo tại 3 tiểu ban: Ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong giai đoạn mới; Định hướng đào tạo tiếng Anh của các trường và kinh nghiệm giảng dạy thực tế; Kiểm tra đánh giá tiếng Anh theo năng lực.

Các đại biểu và khách mời chụp hình lưu niệm với ban tổ chức.
Các đại biểu và khách mời chụp hình lưu niệm với ban tổ chức.

Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu, chuyên gia và giảng dạy tiếng Anh trong và ngoài nước chia sẻ những quan điểm khác nhau, đặc biệt là các cách tiếp cận mới, hiện đại về dạy và học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng trong thời đại mới, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy ngoại ngữ…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ