Gian nan “truy tìm” người liên quan đến ổ dịch Bạch Mai

Gian nan “truy tìm” người liên quan đến ổ dịch Bạch Mai

Lo ngại lây nhiễm chéo từ nguồn Bạch Mai

Đến nay, liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai, 20 quận, huyện ở Hà Nội đã có trường hợp dương tính với Covid-19. Cũng từ Bệnh viện Bạch Mai, Covid-19 đã lan đến 5 địa phương gồm: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đề nghị “đóng băng” bệnh viện sớm nhưng đề xuất không được chấp thuận. Theo đó, Bạch Mai chỉ “đóng băng” một số tầng, khoa nơi có bệnh nhân dương tính.

Ngày 20/3, bệnh viện đã chuyển trên 5.100 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai về các tỉnh, TP miền Bắc, trong đó Hà Nội đã tiếp nhận gần 1.600 người, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Hà Nội và các tỉnh, thành có bệnh nhân được chuyển về từ Bệnh viện Bạch Mai, ngay lập tức đã tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch. Các tỉnh, thành này đồng loạt quyết định cách ly tại nhà, đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho những người liên quan.

Tại cuộc họp chiều 29/3 với các tỉnh, thành về giám sát trên 5.100 bệnh nhân từ Bạch Mai này, Bộ Y tế cho biết hầu hết bệnh nhân đều đã được giám sát. Trong đó, TP Hải Phòng có trên 500 bệnh nhân trong số này, Quảng Ninh có trên 820, Phú Thọ trên 830... Tất cả đều đã tìm kiếm được và giám sát tại nhà (riêng người tiếp xúc với nhân viên nhà ăn Bệnh viện Bạch Mai và tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 dương tính được cách ly tập trung).

Hành trình “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”

Liên quan đến “ổ dịch Bạch Mai”, có một số trường hợp đã không thành thực khai báo lịch sử dịch tễ, gây khó khăn cho công tác khoanh vùng, dập dịch của các địa phương.

Trường hợp đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên mắc Covid-19 là bệnh nhân số 178, 44 tuổi, địa chỉ thường trú tại xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ và có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. 

Sau khi khai thác các yếu tố dịch tễ, Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân xuống khu vực cách ly, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực từ phòng khám đến khoa Nội. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Ngay lập tức, bệnh nhân đã được chuyển đến điều trị cách ly tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Nguyên bằng xe chuyên dụng. Cùng ngày, bệnh nhân tiếp tục được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Do bệnh nhân 178 có lịch sử di chuyển tương đối phức tạp và khai báo ban đầu không trung thực nên việc rà soát, xác định những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời khoanh vùng, khử khuẩn. Tính đến 10 giờ ngày 29/3, Thái Nguyên đã thực hiện cách ly tập trung đối với 46 người tiếp xúc gần với bệnh nhân và cách ly tại nhà 196 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần. Ngoài ra, huyện Đại Từ vẫn tiếp tục rà soát các trường hợp F1, F2, F3 để có giải pháp cách ly y tế phù hợp.

Các địa phương đã triển khai đến từng khu dân cư, gõ cửa từng nhà trên cơ sở thông tin do bệnh viện cung cấp để tìm kiếm những người đã từng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ 12/3 đến nay. Nhắc nhở mọi người thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của ngành Y tế.

Quy trình chung đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai như sau: Ghi nhận thông tin ban đầu về đối tượng nghi nhiễm. Khai thác lịch sử di chuyển. Phun khử khuẩn tất cả các nơi bệnh nhân sử dụng. Rà soát các trường hợp tiếp xúc. Tiến hành cách ly các trường hợp theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cùng với đó, ngày 30/3, khoảng 18 nghìn người đã khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ 12/3 đến nay cũng đã nhận được tin nhắn qua điện thoại di động đề nghị liên hệ cơ quan y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn.

Nỗ lực của Bạch Mai

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: “Nội bất xuất ngoại bất nhập” là quyết sách trong mấy ngày qua của Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện đã cách ly toàn bộ nhân viên y tế, bác sĩ, bệnh nhân của bệnh viện, chỉ cho phép những người có liên quan vào. Số lượng người có mặt tại bệnh viện hiện tại khoảng gần 3.500 người, trong đó có 800 bệnh nhân không thể xuất viện hoặc chuyển tuyến dưới, 552 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần chạy thận vẫn được tổ chức chạy thận 4 kíp liên tục.

Người bệnh được nhân viên y tế chăm sóc chu đáo. Người nhà bệnh nhân được Bộ Quốc phòng chuyển đi cách ly tập trung tại khu Hòa Lạc và hiện còn hơn 100 người nhà bệnh nhân chăm sóc những bệnh nhân đặc biệt như bệnh nhi, sản phụ. Tinh thần của nhân viên y tế rất tốt, toàn tâm chăm sóc cho người bệnh. Chúng tôi quyết tâm không chỉ chữa khỏi bệnh, mà còn không để xảy ra lây nhiễm hoặc lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Ngày 28/3, Bệnh viện Bạch Mai đã ra thông báo, khuyến cáo tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám, điều trị tại bệnh viện và khách đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3/2020 thực hiện tự cách ly và liên hệ cơ quan y tế gần nhất để quản lý sức khỏe.

Những người bệnh tham gia các chương trình quản lý bệnh nhân tăng huyết áp, lupud... khám lại theo hẹn của bệnh viện thì quay trở lại các cơ sở y tế khám chữa bệnh ban đầu để được giải quyết theo quy định của Bộ Y tế.

“Nhất định chúng ta phải quyết liệt hơn, lên danh sách toàn bộ những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 đến nay. Tỉnh, thành nào có người đến Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian này đều phải vào cuộc quyết liệt chứ không chỉ Hà Nội. Các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để dập bằng được ổ dịch này” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.