Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam chia sẻ lý do xin nghỉ hưu sớm

GD&TĐ - Ông Hà Thanh Quốc cho biết, nếu Ban thường vụ điều động sang đơn vị mới thì vừa quen công việc thì cũng là lúc ông về hưu. Hơn nữa sức khỏe đã giảm sút nhiều nên ông Quốc làm đơn xin nghỉ trước tuối.

Ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam xác nhận ông đã gửi đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

"Theo đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy có trao đổi về việc sẽ thuyên chuyển công tác sang một đơn vị mới. Và có hỏi nguyện vọng của tôi ra sao. Nhưng tôi cũng chỉ còn chưa đầy 3 năm công tác. Nếu sang đơn vị mới, lại phải tìm hiểu một lĩnh vực mới, vừa tiếp cận, làm quen với công việc mới thì cũng là lúc về hưu. Nhưng vậy sẽ không hiệu quả. Vì vậy tôi có nguyện vọng xin nghỉ”- ông Quốc chia sẻ.

Ông Quốc cho biết, mình đã trình bày với Ban thường vụ, những lùm xùm vừa qua như thuyên chuyển GV, hiện trạng trường THPT Võ Chí Công… có liên quan đến ngành GD&ĐT, trên cương vị lãnh đạo Sở, ông Quốc nhận thấy không có vấn đề gì trái với chủ trương, chính sách hay đi ngược lại với lợi ích.

Trong 40 năm công tác, trong đó có 5 năm ở chiến trường Campuchia, ông Quốc cho biết, mình chưa làm điều gì vi phạm để đến mức phải xử lý kỷ luật. “Nhưng vừa rồi báo chí phản ảnh một số chuyện “lùm xùm” có liên quan đến công tác chỉ đạo, hoạt động của ngành. Đúng sai thế nào thì sẽ có lãnh đạo tỉnh, ban thường vụ xem xét. Nhưng tôi thấy mình cả đời tâm huyết, trách nhiệm. Những chuyện lùm xùm là ngoài mong muốn của mình nên cũng rất tâm trạng. Nên tôi xin nghỉ hưu trước tuổi. Và muốn vậy thì phải viết đơn theo đúng như quy định”.

Tuy nhiên, ông Quốc cho biết, nguyên nhân để ông quyết định gửi đơn xin nghỉ hưu sớm là tình trạng sức khỏe có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng. Hơn nữa sức khỏe đã giảm sút nhiều nên tôi xin nghỉ trước tuối. “Thời gian gần đây, huyết áp tôi tăng liên tục, rất nguy hiểm. Thị lực 2 mắt đã giảm nghiêm trọng, mắt trái chỉ còn 20%, mắt còn lại còn 60%. Rồi thêm một số bệnh nền khác” – ông Quốc nói.

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam đã có sự đột phá trong thu hút người giỏi cho ngành giáo dục khi vận động HS giỏi ở các trường THPT theo học ngành sư phạm. Trong các kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục ở Quảng Nam, thí sinh sẽ được chọn nơi dạy học dựa trên điểm số bài thi của mình. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ