Giải vô địch Cúp các CLB Kickboxing toàn quốc đã tìm ra ngôi vô địch

GD&TĐ - Sau 6 ngày tranh tài, tối 26/3, Ban Tổ chức giải Vô địch cúp các Câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc đã tổ chức lễ bế mạc và trao thưởng.

Ông Vũ Đức Thịnh - Tổng Thư ký Liên đoàn Kickboxing Việt Nam trao giải cho các vận động viên nữ hạng cân 69kg. Ảnh: X. Uyên
Ông Vũ Đức Thịnh - Tổng Thư ký Liên đoàn Kickboxing Việt Nam trao giải cho các vận động viên nữ hạng cân 69kg. Ảnh: X. Uyên

Giải Vô địch cúp các Câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc năm 2019 do Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức từ ngày 21 đến 26/3 với sự tham gia của 500 vận động viên.

Qua 6 ngày tổ chức thi đấu với sự cố gắng tích cực trong công tác tổ chức; sự điều hành giải một cách khách quan, chính xác của chuyên môn và trọng tài; sự chuyên nghiệp trong thi đấu của các đoàn góp phần vào thành công của giải đấu.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 28 bộ huy chương cá nhân (12 bộ huy chương nữ, 16 bộ huy chương nam nội dung Fullcontact và Lowkick) và 6 giải toàn đoàn.

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho đội nam. Ảnh: X. Uyên
Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho đội nam. Ảnh: X. Uyên 

Trong đó, giải Nhất toàn đoàn nam thuộc về đoàn Hà Nội (3 HCV, 4 HCB); giải Nhì là đoàn Bình Dương (3 HCV, 1 HCB); giải Ba thuộc về đoàn Quân Đội (1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ).

Giải toàn đoàn nữ, đội chủ nhà Tiền Giang đoạt giải Nhất (3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ); Thái Nguyên giải Nhì; giải Ba thuộc về đoàn Hà Nội.

Giải đấu lần này đoàn Hà Nội chiếm ưu thế với 11 huy chương (5 HCV, 5 HCB và 01 HCĐ).

Theo Ban Tổ chức, việc tổ chức giải lần này đã thúc đẩy sự phát triển phong trào Kickboxing các địa phương trong thời gian tới. Đây là môn thể thao được đưa vào thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30 tại Philippines tháng 12/2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ