Giải mã bí ẩn: Loài "thủy quái" kỳ lạ nhất thế giới khiến cá mập cũng phải e ngại

Giải mã bí ẩn: Loài "thủy quái" kỳ lạ nhất thế giới khiến cá mập cũng phải e ngại
Giải mã bí ẩn: Loài "thủy quái" kỳ lạ nhất thế giới khiến cá mập cũng phải e ngại ảnh 1

Một loài cá có tên gọi là Eptatretus, thuộc họ Hagfish (hay Myxinidae) - một lớp động vật thuộc ngành động vật có dây sống. Loài cá này đã tồn tại trên Trái Đất hơn 300 triệu năm trước cả loài khủng long.

Loài cá nhỏ Eptatretus sinh sống nhiều tại Tirua, Chile này lại là nỗi khiếp sợ cho những loài vật to lớn khác trong đại dương, không chừa cả cá mập hay cá voi. Loài cá này có màu xám, nhầy nhụa và thân hình giống như một con lươn. Loài cá này khi di chuyển thường uống thân mình theo các vách đá để tiến dần về phía biển, chúng cũng có thể sống trên mặt đất.

Cá Eptatretus được biết đến là những sinh vật có hộp sọ nhưng không có cột sống. Nó ăn thịt con vật khác bằng cách "khoan" một lỗ trên da con mồi và chui vào đó ung dung đánh chén từ bên trong. Nó có thể nhịn ăn vài tháng mà không sao bởi quá trình trao đổi chất chậm chạp trong cơ thể.

Khi bị tấn công, loài cá này tiết ra chất nhờn khiến chúng trở nên trơn trượt khó bắt.

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...