Giải bóng bàn Người giáo viên nhân dân tiếp diễn sôi nổi và quyết liệt

GD&TĐ - Kết thúc ngày thi đấu thứ 5, Giải bòng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời” đại lần thứ 14, ở nội dung thi đấu đơn nữ nâng cao, đôi nam nâng cao, đôi nữ nâng cao đã xác định được chủ nhân các bộ huy chương.

Giải bóng bàn Người giáo viên nhân dân tiếp diễn sôi nổi và quyết liệt

Hôm nay (ngày 1/11), các nội dung thi đấu đơn nam, đơn nữ phong trào các lứa tuổi bắt đầu bước vào tranh tài.

Nội dung thi đấu đồng đội nữ diễn ra khá quyết liệt
Nội dung thi đấu đồng đội nữ  diễn ra khá quyết liệt

Kết thúc nội dung thi đấu đơn nữ nâng cao: vận động viên Phan Hoàng Tường Giang (ĐH Quốc gia Hà Nội) xuất sắc giành huy chương Vàng, vận động viên Nguyễn Thị Thư (ĐH Quốc gia Hà Nội) giành huy chương Bạc, 2 vận động viên Nguyễn Thị Quỳnh (Báo Giáo dục và Thời đại) và Nguyễn Hoàng Yến (ĐH Khoa học tự nhiên) cùng nhận huy chương Đồng.

Nguyễn Thị Quỳnh (Báo Giáo dục và Thời đại) giành huy chương Đồng nội dung đơn nữ nâng cao
 Nguyễn Thị Quỳnh (Báo Giáo dục và Thời đại) giành huy chương Đồng nội dung đơn nữ nâng cao

Ở nội dung đôi nam nâng cao: đôi vận động viên Nguyễn Văn Chiến/Đàm Lục Thái (ĐH Thái Nguyên) xuất sắc giành huy chương Vàng, đôi vận động viên Trần Vĩnh Hòa/ Phạm Anh Nam (ĐH GT-VT TP Hồ Chí Minh) giành huy chương Bạc, huy chương Đồng thuộc về đôi vận động viên Lê Mạnh Hùng/Nguyễn Quang Minh (Sở GD&ĐT Hòa Bình và cặp đôi Đàm Anh Tuấn/Nguyễn Thành Chung (Sở GD&ĐT Lạng Sơn).

Các trận đấu diễn ra rất gay cấn và quyết liệt
 Các trận đấu diễn ra rất gay cấn và quyết liệt

Ở nội dung thi đấu nam nữ nâng cao: huy chương Vàng thuộc về đôi vận động viên Vũ Quốc Hưng/Nguyễn Thu Hằng (ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội), huy chương Bạc thuộc về đôi VĐV Đàm Anh Tuấn/Đỗ Thị Nguyệt Hoa (Sở GD&ĐT Lạng Sơn), 2 đôi vận động viên Nguyễn Đình Tâm/Nguyễn Thị Định (Sở GD&ĐT Lạng Sơn) và đôi Phan Quốc Nguyên/Nguyễn Thị Thúy Hà (ĐH Quốc gia Hà Nội) giành huy chương Đồng.

Vẻ mặt tiếc nuối của vận động viên sau một pha bóng tranh chấp
Vẻ mặt tiếc nuối của vận động viên sau một pha bóng tranh chấp 

Kết quả nội dung thi đấu đôi nữ nâng cao: đôi vận động viên Nguyễn Thi Thư/Phan Hoàng Tường Giang (ĐH Quốc gia Hà Nội) giành được huy chương Vàng, bộ huy chương bạc thuộc về đôi vận động viên Nguyễn Thu Hằng/Lương Nguyệt Anh (ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân Đội), huy chương Đồng chia đều cho 2 cặp đôi vận động viên Đỗ Thị Nguyệt Hoa/Lý Tuyết Hằng (Sở GD&ĐT Lạng Sơn) và đôi vận động viên Nguyễn Hoàng Yến/Nguyễn Thị Thúy Hà (ĐH Khoa học tự nhiên).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ