Gia Lai: Gần 3.400 thí sinh tham dự kì thi tuyển viên chức giáo viên năm 2018

GD&TĐ - Sáng ngày 25/5, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Kì thi tuyển viên chức giáo viên năm 2018.

Các thí sinh tham gia kì thi tuyển viên chức giáo viên năm 2018.
Các thí sinh tham gia kì thi tuyển viên chức giáo viên năm 2018.

Kì thi tuyển viên chức giáo viên năm 2018 được tổ chức tại 5 điểm thi gồm: Trường CĐSP Gia Lai, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường THPT Lê Lợi, Trường THPT Pleiku và Trường Phan Bội Châu.

Đây là kì thi thứ hai được tỉnh Gia Lai tổ chức. Kì thi lần này có nhiều điểm mới như: Thí sinh phải thi tuyển theo vị trí việc làm, từng đơn vị. Ngoài ra, thi môn kiến thức chung các thí sinh phải thi chuyên môn, nghiệp vụ theo từng chuyên ngành dự tuyển với 2 bài thi (thi viết và thi thực hành) và hai môn thi điều kiện là: Tin học và Ngoại ngữ.

Kì thi tuyển viên chức giáo viên năm 2018 sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ 25/5/2019 đến hết ngày 26/5/2019).

Trước đó, với nhu cầu cần tuyển 973 chỉ tiêu với 22 chuyên ngành ở tất cả các bậc học gồm: Mầm non, tiểu học, THCS và THPT.

Qua thời gian công khai trên các phương tiện đại chúng, Hội đồng thi tỉnh Gia Lai đã nhận được 3.407 hồ sơ dự tuyển. Tuy nhiên, chỉ có 3.377 thí sinh đủ điều kiện dự thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.