Vợ chồng cãi nhau lớn đến mấy tuyệt đối không làm 5 điều này

Mâu thuẫn vợ chồng là chuyện rất bình thường nhưng tại sao có người giải quyết được ổn thỏa, tình cảm vợ chồng tốt đẹp hơn trước, trong khi có người lại cãi vã mức ly hôn?

Vợ chồng cãi nhau lớn đến mấy tuyệt đối không làm 5 điều này

Chuyện vợ chồng xích mích, cãi vã là chuyện bình thường, nhưng có câu “vợ chồng cãi nhau đầu giường, giảng hòa cuối giường”, nghĩa là mâu thuẫn vợ chồng chỉ là nhất thời. Nhưng cũng có những mâu thuẫn trở nên rất nghiêm trọng vì khi cãi nhau cả hai đã làm những việc không nên làm khiến xung đột ngày càng gay gắt hơn.

Luôn nói về ly hôn

Vợ chồng có thể gặp gỡ và đến được với nhau không phải là điều dễ dàng vậy nên cần chăm lo cho cuộc sống hôn nhân của nhau thật tốt. Đừng chỉ vì giận dỗi một chút mà đề cập đến việc ly hôn.

Mỗ khi nhắc đến chuyện ly hôn là một hạt giống sẽ gieo vào lòng đối phương, hạt giống này sẽ từ từ lớn lên cho đến một ngày bạn nhắc lại, khi đó cuộc ly hôn giả của bạn sẽ trở thành cuộc ly hôn thật.

Đương nhiên đối phương nghĩ bạn chỉ “dọa” nhưng vì không muốn bị uy hiếp thêm nữa nên quyết định đồng ý với đề nghị của bạn. Đến lúc đó, ngày cả một lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được những gì bạn nói. Nếu lấy cuộc hôn nhân ra làm trò đùa, tùy ý đề nghị ly hôn, trong lòng đối phương sẽ từ từ lạnh nhạt với bạn.

vo chong cai nhau Giadinhvietnam (1)

Ảnh minh họa. 

Cãi nhau liền bỏ nhà đi, tắt điện thoại

Bỏ nhà đi là hành xử kém khôn ngoan nhất của các cặp vợ chồng khi cãi nhau bởi vì nó không những không giải quyết được gì mà còn nảy sinh thêm nhiều vấn đề mới.

Xét về khía cạnh tình cảm, hành vi này thực sự gây tổn thương sâu sắc hơn, bạn cho rằng rời khỏi nhà sẽ khiến cả hai bên bình tĩnh lại, thực ra người kia sẽ suy nghĩ rất nhiều khi bạn rời đi, thậm chí là nghĩ về những điều tồi tệ.

Ở góc độ an toàn, bạn sẽ đi đâu nếu ra khỏi nhà? Nếu bạn là phụ nữ đã có gia đình, bạn sẽ ở nhà bạn bè hay khách sạn, hay ngủ trên đường? Cho dù bạn chọn như thế nào thì cũng không an toàn. Nếu bạn cố tình không nghe điện thoại thì sự việc có thể không cứu vãn được nữa.

Mỗi lần cãi nhau lại nhắc đến chuyện cũ

10 cặp vợ chồng cãi nhau thì có đến 8 cặp sẽ mang chuyện cũ ra để đay nghiến, hầu hết là do phụ nữ. Đàn ông và phụ nữ suy nghĩ khác nhau.

Đàn ông cho rằng quá khứ là chuyện đã qua không nên nhắc lại. Phụ nữ lại nghĩ rằng mọi thứ đều liên kết với nhau và mọi hành động của bạn đều bị ảnh hưởng bởi những chuyện đã xảy ra trước đó.

vo chong cai nhau Giadinhvietnam (2)

Ảnh minh họa. 

Mâu thuẫn vợ chồng đều nói cho cha mẹ biết

Mâu thuẫn vợ chồng dù lớn đến đâu cũng nên giữ kín nhưng có người cứ phải để cả nhà cùng biết, nhất là nói cho bố mẹ cậy nhờ “làm chủ” cho mình.

Đây là việc không nên làm. Trước hết, cha mẹ sẽ lo lắng nếu biết vợ chồng bạn bất hòa. Cha mẹ già đã khổ cực hơn nửa đời người rồi, còn chưa hưởng phúc được bao nhiêu thì lại thêm mối phiền lòng. Mâu thuẫn vợ chồng với nhau, nếu được thì cả hai cố gắng hết sức tự mình giải quyết, đừng gây huyên náo cả họ hàng hai bên.

Vợ chồng cãi nhau lại đăng lên mạng xã hội

Một số người thích đăng mọi thứ lên mạng xã hội, kể cả xích mích trong gia đình. Đăng lên mạng chỉ có thể giúp chúng ta giải tỏa nhất thời nhưng có thể để lại rất nhiều phiền toái về sau.Người ta nói việc xấu trong nhà không nên mang ra ngoài sẽ gây điều tiếng.

Mỗi người nên bỏ tư duy cho rằng cãi vã là chuyện xấu. Những mâu thuẫn nhỏ sẽ giúp vợ chồng ngày càng hiểu nhau hơn. Nếu bạn hóa giải nó được tốt thì mâu thuẫn lớn sẽ không thể hình thành.

Theo giadinhvietnam.com

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.