Trở thành người tốt không bao giờ là muộn

GD&TĐ - Cha mẹ có thể giúp con có suy nghĩ tích cực và thể hiện điều đó qua những hành động đẹp. Và quan trọng là, không bao giờ quá sớm hay quá muộn để dạy con trở thành một người tốt.

Cha mẹ không nên chỉ trích khi phát hiện con nói dối. Ảnh minh họa.
Cha mẹ không nên chỉ trích khi phát hiện con nói dối. Ảnh minh họa.

Dưới đây là một số cách có thể giúp phụ huynh giáo dục con trở thành một người tốt.

1. Trở thành tấm gương

Cha mẹ được coi là những người thầy đầu tiên đối với mọi trẻ nhỏ. Vì vậy, phần lớn trẻ sẽ học hỏi từ cha mẹ. Các con sẽ quan sát, phân tích và quan trọng nhất là lấy cảm hứng từ chính cha mẹ mình. Bởi lý do này, điều vô cùng quan trọng là cha mẹ được khuyến khích cư xử theo cách mình muốn con đối xử với những người xung quanh.

Để trở thành tấm gương cho con, các phụ huynh nên nói “Làm ơn” hoặc “Cảm ơn”, bất cứ khi nào yêu cầu trẻ làm điều gì đó.

Hãy chú trọng tới việc sử dụng ngôn ngữ trước khi nói với con, vì trẻ em thường học theo cách giao tiếp của người lớn. Vì vậy, phụ huynh hãy chỉ nói những điều mình muốn con học hỏi.

2. Nhận ra những khoảnh khắc lịch sự của con

Cha mẹ được khuyến khích hãy chú ý khen ngợi trẻ nhờ hành động đẹp cũng như cách cư xử tốt của con. Thậm chí, dù là những hành động nhỏ, nhưng phụ huynh cũng cần thể hiện sự đánh giá cao đối với con. Hãy khen ngợi khi trẻ mang nước đến cho cha mẹ, hoặc đơn giản chỉ là mở cửa cho mọi người.

Cha mẹ nên nói lời cảm ơn vì tất cả những điều con làm cho mình trong một ngày. Đây chính là cách hữu hiệu để khiến trẻ tiếp tục có những hành động đẹp với người xung quanh.

Khi con hoặc bất kỳ đứa trẻ nào lịch sự và tốt với người xung quanh, đừng quên ghi nhận điều đó. Nhờ vậy, phụ huynh sẽ có thể “củng cố” cách cư xử lịch sự ở trẻ.

3. Dạy con luôn nói sự thật

Nói thật được coi là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng mà cha mẹ nào cũng phải dạy con suốt những năm tháng trẻ phát triển. Nhiều trẻ em có thói quen bịa chuyện và nói dối cha mẹ. Vì vậy, nếu không muốn con nói dối, cha mẹ cần giáo dục trẻ luôn nói sự thật, dù đó là vấn đề gì.

Để trở thành một người tốt, điều thực sự quan trọng đối với mỗi đứa trẻ là phải đi theo con đường lương thiện và thành thật.

Tuy nhiên, trong trường hợp phát hiện trẻ nói dối, cha mẹ không nên buộc tội và chỉ trích con. Thay vào đó, phụ huynh hãy là người nói cho con biết tầm quan trọng của sự thật. Ngoài ra, cha mẹ cần cho con hiểu rằng, mình tự hào như thế nào khi trẻ nói thật.

4. Dạy con cách hợp tác với những người khác

Không ít người cho rằng, trẻ cư xử không đúng mực hoặc hung hăng là do cách giáo dục của cha mẹ. Vì vậy, điều quan trọng là phụ huynh cần dạy con có những hành vi đúng đắn. Để trở thành người tốt, một đứa trẻ cần hợp tác với những người xung quanh và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Ngày nay, không ít cha mẹ nuông chiều con và khiến trẻ dễ dàng mất bình tĩnh hoặc có hành động không phù hợp khi đến đám đông. Vì vậy, phụ huynh cần chú trọng tới việc để con tham gia các hoạt động tập thể. Nhờ đó, trẻ sẽ học được cách cư xử dịu dàng, biết hợp tác và tình cảm. Những yếu tố này chắc chắn sẽ giúp trẻ trở thành một con người tốt trong tương lai.

5. Giúp con hình thành thói quen đọc sách

Đọc sách là cách tốt nhất để con làm quen với những điều tốt đẹp. Vì vậy, dù trẻ mấy tuổi, cha mẹ hãy khiến con thích đọc truyện hoặc sách. Nếu con còn quá nhỏ và chưa biết chữ, phụ huynh có thể đọc cho trẻ nghe.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phần lớn trẻ được làm quen với sách trong những năm đầu đời sẽ hình thành thói quen đọc từ sớm. Những đứa trẻ yêu sách cũng phát triển sự tự tin và đĩnh đạc hơn so với các bé không thường xuyên đọc.

Vì vậy, cha mẹ cần bảo đảm rằng sẽ dành thời gian bên con và đọc cho trẻ nghe những câu chuyện về nhân vật mà bé yêu thích. Ngoài ra, phụ huynh cũng được khuyến khích đọc cho trẻ những câu chuyện có thể dạy cho con một số bài học để ứng dụng trong đời sống.

Việc đọc truyện cho trẻ cũng sẽ truyền cảm hứng tới con. Và, theo cách này hay cách khác, con sẽ trở thành một người tốt hơn trong tương lai.

6. Dạy con hòa nhập với xã hội

Dạy con hòa nhập với xã hội có thể khiến trẻ trở thành một người thông minh, tự tin, thân thiện và tốt bụng. Việc hòa nhập với mọi người cũng sẽ giúp trẻ tự tin trong giao tiếp. Điều thực sự quan trọng đối với trẻ em là có thể làm quen với nhiều bạn mới, nói chuyện với những người khác nhau và học cách giao tiếp xã hội. Nhờ đó, trẻ sẽ trở thành người cởi mở và gần gũi, góp phần khiến con có cách cư xử tốt khi trưởng thành.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, để trở thành một người tốt, trẻ phải học cách bắt tay, tôn trọng người lớn tuổi, cư xử nhẹ nhàng ở nơi công cộng và tránh chen ngang cuộc trò chuyện của người khác. Vì vậy, các phụ huynh được khuyến khích hãy tuân thủ tất cả những yếu tố quan trọng này và giúp con phát triển thành một người tốt và có trách nhiệm.

Theo Community.today

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ