Thông tin đoàn rước dâu đến Quảng Ninh phải quay về do Covid-19 không chính xác

GD&TĐ - Thông tin đám cưới đi rước dâu tại Quảng Ninh phải quay về do lệnh phong tỏa chống COVID-19 là không chính xác.

Hình ảnh được cho là của đoàn đi rước dâu tại Quảng Ninh.
Hình ảnh được cho là của đoàn đi rước dâu tại Quảng Ninh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ trưa 28/1, Quảng Ninh đã tiến hành lập chốt kiểm soát dịch bệnh trên cầu Bạch Đằng (thuộc cao tốc Hạ Long - Hải Phòng) để kiểm tra các phương tiện lưu thông vào tỉnh.

Vào khoảng 13h chiều cùng ngày, xuất hiện thông tin một đoàn xe đang trên đường đi vào Quảng Ninh đón dâu đã phải quay đầu lại vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất khó lường.

Theo chia sẻ của mẹ chú rể, gia đình nhà trai ở Hải Phòng, còn cô dâu ở Quảng Ninh. Dù đã chủ động gộp lễ hỏi và lễ cưới vào ngày hôm nay để đón dâu, song tình hình dịch Covid-19 chuyển biến bất ngờ, dẫn đến không được vào thành phố. Cả nhà trai và nhà gái đã trao sính lễ trước khi quay đầu xe trở về nhà.

Tuy nhiên, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Vị lãnh đạo này cho hay, trong ngày có 2 đám cưới rước dâu vào địa bàn tỉnh. Lực lượng CSGT đã yêu cầu đoàn người trong đám cưới phải tiến hành khai báo y tế và thực hiện các quy định về phòng dịch, sau đó đoàn tiếp tục hành trình.

Tỉnh Quảng Ninh không có chỉ đạo và ngăn cấm các đám rước dâu ra vào địa bàn. Tuy nhiên các đoàn phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ