Những đặc điểm của bố sinh con trai, con gái đẹp như thiên thần

Ngoài di truyền từ mẹ, nếu người bố có thêm những đặc điểm này, chắc chắn tỷ lệ sinh ra con cái là trai xinh gái đẹp rất cao.

Những đặc điểm của bố sinh con trai, con gái đẹp như thiên thần

Bố có dáng người cao ráo

Những ông bố có chiều cao khoảng 1,75m và thể trọng không quá nặng (cân đối với chiều cao) thì tỷ lệ di truyền cho con cái cũng cao hơn. 

Bố cao ráo thường sinh con có vóc dáng ưa nhìn

Bố cao ráo thường sinh con có vóc dáng ưa nhìn - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy vậy, nếu bố là người quá béo thì dù vóc dáng ưa nhìn cũng có thể gây ảnh hưởng cho con. Bố bị béo phì sinh con ra cũng có nguy cơ cao mắc chứng béo phì. 

Chính vì thế, nếu bố sở hữu chiều cao lý tưởng, hãy cố gắng sinh hoạt khoa học, có chế độ vận động thể chất hợp lý để kiểm soát cân nặng. Bé sẽ có tiềm năng phát huy chiều cao vượt trội nhờ yếu tố di truyền cùng chế độ dinh dưỡng khoa học ngay từ những năm đầu đời. 

Bố có khuôn mặt không quá dài hoặc quá góc cạnh

Khuôn mặt bố không quá dài hay góc cạnh cũng thường di truyền cho con cái

Đặc điểm khuôn mặt của bố cũng có thể di truyền cho con gái - Ảnh minh họa: Internet.

Theo Sohu, khuôn mặt là vị trí gây ấn tượng sớm nhất và quan trọng nhất trong giao tiếp. Gương mặt ưa nhìn sẽ đóng vai trò quan trọng để tạo thiện cảm với người đối diện. 

Một khuôn mặt với hình thái vừa phải, đầy đặn nhưng không quá to sẽ tạo cảm giác dễ gần khi giao tiếp.

Bố có đôi mắt to và hai mí

Bố có một đôi mắt đẹp sẽ di truyền cho con

Bố có một đôi mắt đẹp sẽ di truyền cho con - Ảnh minh họa: Internet.

Thông thường, nếu bố có đặc điểm mắt to và cả hai mí thì khả năng di truyền cho con rất cao, đặc biệt là con gái. Vì vậy, bé sau khi trưởng thành cũng được thừa hưởng ưu điểm này trên khuôn mặt, tạo một vẻ ngoài ưa nhìn, thu hút.

Bố có làn da trắng

Màu da sáng của bố sẽ giúp con cái thừa hưởng đặc trưng này

Màu da sáng của bố sẽ giúp con cái thừa hưởng đặc trưng này - Ảnh minh họa: Internet.

Nhiều người quan niệm bà bầu trong thời kỳ mang thai uống nhiều nước dừa sẽ sinh ra con có làn da trắng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhân chủng học cho biết màu da chủ yếu do tính di truyền quyết định. 

Những ông bố có nước da trắng sẽ sinh con ra có là da trắng. Yếu tố này chiếm tỉ lệ cao ở hầu hết các gia đình. 

Theo Phụ nữ sức khỏe

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ