Hôn thê tố tài tử Hollywood nhiễm HIV ép phá thai vì sợ con nhiễm bệnh

Hôn thê cũ đâm đơn kiện tài tử Hollywood tội bạo hành và sex mà không thông báo bệnh HIV.

Hôn thê tố tài tử Hollywood nhiễm HIV ép phá thai vì sợ con nhiễm bệnh
Charlie Sheen và Brett Rossi trong bức ảnh đi nghỉ cuối năm 2013.
Charlie Sheen và Brett Rossi trong bức ảnh đi nghỉ cuối năm 2013.

Cựu sao phim sex Brett Rossi (tên thật là Scottine Sheen) vừa gửi lá đơn kiện dài 20 trang lên tòa án Los Angeles hôm 3/12, tố cáo hàng loạt tội danh của nam diễn viên Charlie Sheen. Brett kể rằng, trong suốt 2 năm chung sống, ngôi sao 50 tuổi đã đầy đọa cô khổ sở cả về tinh thần lẫn thể chất.

Người đẹp 26 tuổi cho biết, tháng 11/2013, cô được Charlie Sheen trả 10.000 USD (220 triệu đồng) để tới nhà quan hệ tình dục với anh. Sau lần đó, họ nảy sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò. Brett khẳng định cô và Charlie đã quan hệ ít nhất 5 lần mà không có biện pháp bảo vệ. Một thời gian sau, Brett mới phát hiện ra thuốc điều trị virus HIV trong tủ thuốc nhà Charlie. Lúc này, tài tử đành tiết lộ bệnh tình với bạn gái. Trong đơn kiện, Brett nức nở viết, nếu ngay từ đầu đã biết Charlie bị HIV, cô sẽ không bao giờ ân ái với nam diễn viên. Mặc dù vậy, Brett từng khẳng định cô không bị lây nhiễm HIV từ Charlie Sheen.

Cặp sao đính hôn vào đầu năm 2014 nhưng đến cuối năm lại hủy hôn.
Cặp sao đính hôn vào đầu năm 2014 nhưng đến cuối năm lại hủy hôn.

Brett chia sẻ, vì tình yêu, cô tiếp tục ở bên Charlie và đính hôn với anh. Sau đó, vì Charlie cam đoan rằng anh đã điều trị thành công virus HIV nên hai người quan hệ mà không dùng bao cao su. Tháng 3/2014, Brett phát hiện cô đã mang bầu. Charlie vô cùng giận dữ khi biết tin này. Anh ép cô phải phá thai vì không muốn "cho ra đời một đứa con chậm phát triển vì nhiễm HIV", Brett viết.

Brett tỏ ý không muốn bỏ đứa con nhưng Charlie đã dọa đá cô ra lề đường và với rất nhiều "áp lực cùng các mối đe dọa", người đẹp này đã phải đi phá thai.

Hôn thê cũ còn tố cáo đã bị Charlie bạo hành vô số lần: "Anh ta đã trở nên bạo lực và mất kiểm soát". Một lần, cô bị nam diễn viên "kéo ra khỏi phòng, lắc dữ dội trong khi la hét những lời tục tĩu". Một lần khác, Charlie ném cả cột xi măng vào Brett, may không trúng nhưng phá tan một tấm cửa kính. Ngôi sao Hollywood còn ghen tuông với chồng cũ của Brett và từng đánh, dọa giết anh ta.

Brett từng tung ảnh bị Charlie bóp cổ và bạo hành khiến người thâm tím.
Brett từng tung ảnh bị Charlie bóp cổ và bạo hành khiến người thâm tím.

Đơn kiện viết, đầu năm 2015, Charlie Sheen từng hứa bồi thường cho cô 1 triệu USD và 5% tiền cát-xê từ bộ phim Anger Management của anh. Tuy nhiên sau đó, tài tử đã "nuốt lời hứa", buộc cô phải đâm đơn kiện lần nữa.

Tối 3/12, luật sư của Charlie phát biểu rằng họ sẽ chiến đấu đến cùng để chống lại đơn kiện của Brett Rossi và tin chắc sẽ giành chiến thắng.

Charlie Sheen công khai bị nhiễm HIV trong cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 11 vừa qua. Anh tiết lộ là biết bệnh tình từ tháng 4/2011 và đã tích cực điều trị giúp giảm lượng virus xuống ở mức không thể phát hiện ra. 

Tuy nhiên trong suốt 4 năm qua, Charlie đã quan hệ tình dục với vô số người, từ bạn gái tới sao phim sex, gái mại dâm, người chuyển giới. Nhiều người trong số đó khẳng định không hề biết Charlie bị HIV và không dùng biện pháp bảo vệ.

Theo Ngôi Sao/GiadinhNet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ