Phòng dịch chặt chẽ từ cổng trường, phụ huynh yên tâm nhìn con vào điểm thi

GD&TĐ - Mặc dù diễn ra giữa tình hình dịch Covid bùng phát phức tạp, tuy nhiên, với công tác tổ chức nghiêm túc, phòng dịch chặt chẽ... kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 đã xua tan nỗi lo lắng của thí sinh, phụ huynh...

Những hàng rào chắn nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh.
Những hàng rào chắn nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo GD&TĐ về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 những ngày qua, hầu hết phụ huynh đều hài lòng, an tâm từ việc đảm bảo trật tự, an toàn đến công tác phòng dịch Covid cho các sĩ tử.

Phụ huynh Lê Văn Hùng (điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, Bà Đình, Hà Nội) cho biết, trước khi đưa con đi thi, gia đình có phần lo lắng bởi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thế nhưng, cũng vì tâm lý mong được thi nên các con phòng bị rất cẩn thận, tự tin khi đến điểm thi.

Cùng với đó, các bước phòng dịch từ cổng trường đến phòng thi đều chặt chẽ, đảm bảo giãn cách cho học sinh nên phụ huynh rất yên tâm và hài lòng.

Anh Lê Văn Hùng cũng cho biết thêm, tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi, hàng rào chắn toàn bộ phía cổng trường kéo dài nên thí sinh sẽ đi bộ vào điểm thi, không có tình trạng tụ tập đông người. Hơn nữa, lực lượng an ninh có mặt từ rất sớm để phân luồng, nhắc nhở, hướng dẫn về an toàn giao thông và phòng chống dịch nên cha mẹ học sinh rất yên tâm.

Lực lượng chức năng chung tay vì một kỳ thi an toàn.
Lực lượng chức năng chung tay vì một kỳ thi an toàn.

Cũng với tâm trạng hài lòng, phụ huynh Nguyễn Thị Thanh chia sẻ: "Sau những môn thi trước đó, thấy con gái vui vẻ vì đề bài không quá khó như mọi năm, chúng tôi đã yên tâm hơn rất nhiều. Ngành Giáo dục và các cơ quan đã nỗ lực hết mình vì sức khỏe của thí sinh nên phụ huynh rất tin tưởng với tất cả các khâu tổ chức kỳ thi năm nay".

Cô Trần Thị Loan, phụ huynh của thí sinh Lê Trần Minh Quân tại điểm thi trường THPT Chu Văn An chia sẻ: "Không chỉ tôi mà tất cả đều mọi người đều lo lắng khi thí sinh phải tham gia thi tập trung. Tuy nhiên, chứng kiến từ khâu quản lý đến công tác tổ chức thi đều rất nghiêm túc, ổn định, chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi thí sinh vào trường thi".

Cô Loan cũng cho biết thêm, "Tôi đánh giá rất cao công tác phòng chống dịch tại điểm thi, các em được đo thân nhiệt, được rửa tay sát khuẩn, khi ở sân trường các em cũng được nhắc nhở về việc giữ khoảng cách đảm bảo an toàn, vào phòng thi thì giám thị nhắc nhở đeo khẩu trang, khoảng cách giữa các thí sinh cũng phù hợp, đúng quy định của Bộ Y tế.

Các thí sinh thuộc diện cách ly đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Bộ GD&ĐT, được bố trí phương tiện di chuyển, phòng thi riêng, mỗi điểm trường thi đều có phòng cách ly y tế, sẵn sàng phục vụ các thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe, điều này càng giúp phụ huynh yên tâm và tin tưởng vào công tác đảm bảo an toàn của kỳ thi hơn. Giảm tâm trạng lo lắng về dịch bệnh, thí sinh tự tin, tập trung làm bài để đạt kết quả tốt nhất".

Tại Hà Nội, ngày thi thứ 2 với thời tiết mát mẻ, thí sinh hầu hết có tâm lý thoải mái bước vào phòng thi sau ngày thi đầu tiên. Nhiều em cho rằng đề thi năm nay rất vừa sức và có tính phân loại cao, phòng thi đều an toàn, nghiêm túc nên các em không bị ảnh hưởng tâm lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ