Chàng trai đã qua đời 7 năm vẫn có con gái, biết sự thật ai cũng xúc động

Một chàng trai trẻ đã qua đời nhưng vẫn dang dở mong ước có con và một người phụ nữ độc thân muốn có đứa con cho bớt cô đơn, họ đã có duyên kết nối với nhau theo cách vô cùng đặc biệt.

Chàng trai đã qua đời 7 năm vẫn có con gái, biết sự thật ai cũng xúc động

Cô Liat Malka, năm nay 41 tuổi, sống tại nước Anh, đã từng vô cùng lo lắng về chuyện làm mẹ. Ở tuổi 35, cô vẫn độc thân và bắt đầu xem xét đến việc thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng hiến tặng để có một đứa con.

Cô Liat đã rất khao khát có một đứa con để thỏa mong ước được làm mẹ, đồng thời có người ở bên lúc về già.

Bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe sinh sản cho cô Liat và cho biết số lượng trứng của cô đang dần cạn kiệt. Vì vậy, bác sĩ khuyên cô nên sinh con càng sớm càng tốt. Cô Liat đã quyết định lên mạng tìm hiểu về cơ sở dữ liệu tinh trùng và vô tình phát hiện ra một trường hợp hết sức đặc biệt.

chang trai da qua doi 7 nam van co con gai, biet su that ai cung xuc dong - 1

Cô Liat cùng đứa con gái gần 4 tuổi của mình.

Một cặp vợ chồng già là ông Vlad và bà Julia Pozniansky đã chia sẻ rằng họ có một cậu con trai tên Baruch. Tuy nhiên, anh Baruch đã qua đời vào năm 2008 vì bệnh ung thư, khi mới 25 tuổi.

Trước lúc ra đi, anh Baruch nói rằng tâm nguyện của mình là có một đứa con, vì vậy đã quyết định hiến tặng tinh trùng. Ông Vlad và bà Julia cũng đã cố gắng thực hiện tâm nguyện này của con trai suốt nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp để hiến tặng tinh trùng.

Năm 23 tuổi, anh Baruch đang theo học ngành sinh thái tại trường đại học thì phát hiện mình mắc ung thư. Biết rằng mình khó qua khỏi, anh Baruch đã quyết định đông lạnh tinh trùng trước khi tiến hành điều trị ung thư.

Anh nói với bố mẹ rằng muốn họ tìm một người phụ nữ thích hợp và dùng tinh trùng của mình để anh ấy có một đứa con. Ngày 7/11/2008, anh Baruch đã qua đời khi mới 25 tuổi.

chang trai da qua doi 7 nam van co con gai, biet su that ai cung xuc dong - 2
chang trai da qua doi 7 nam van co con gai, biet su that ai cung xuc dong - 3

Một số hình ảnh cũ của anh Baruch.

Sau khi biết tới câu chuyện này, một động lực đã thôi thúc cô Liat liên lạc ngay với ông Vlad và bà Julia. Cô càng bất ngờ hơn khi biết rằng họ vẫn chưa tìm được ai thích hợp để hiến tặng tinh trùng của con trai.

Sau một thời gian dài tâm sự và chia sẻ, ông Vlad và bà Julia đã đồng ý hiến tặng tinh trùng của con trai mình để giúp cô Liat thụ tinh nhân tạo. Họ cũng ký hợp đồng để đảm bảo không dùng tinh trùng ấy cho bất cứ ai khác.

chang trai da qua doi 7 nam van co con gai, biet su that ai cung xuc dong - 4

Ông Vlad và bà Julia, bố mẹ của anh Baruch.

Sau 2 lần thụ tinh nhân tạo, cô Liat vui mừng biết tin mình đã mang thai. Tới ngày 1/12/2015, cô hạ sinh thành công bé gái Shira khỏe mạnh.

Ngay sau đó, cô Liat đã báo tin cho ông Vlad và bà Julia. Nghe tin này, cặp vợ chồng già vô cùng hạnh phúc, họ như được an ủi sau khi chịu quá nhiều mất mát từ việc mất đi con trai. Đồng thời, tâm nguyện cuối đời của anh Baruch cũng đã thành hiện thực.

Hiện tại, bé gái Shira đã được gần 4 tuổi, vô cùng xinh xắn và khỏe mạnh. Ban đầu, cô Liat cảm thấy khá khó xử vì không biết phải giải thích thế nào với con gái về việc không có bố, đồng thời không biết xác định mối quan hệ của mình với ông Vlad và bà Julia là gì.

chang trai da qua doi 7 nam van co con gai, biet su that ai cung xuc dong - 5

Cô Liat hạnh phúc bên con gái mình.

Tuy nhiên càng về sau, họ càng gắn bó với nhau hơn bằng sợi dây vô hình. Ông Vlad và bà Julia thường xuyên hỏi thăm cháu gái, trong nhà cô Liat cũng treo đầy ảnh của anh Baruch để tưởng niệm.

Cô Liat chia sẻ: "Bây giờ tôi đã có thêm một gia đình nữa. Shira biết rằng con bé không có bố nhưng con bé vẫn sống rất hạnh phúc. Tôi rất biết ơn".

Theo Khám phá

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.