Cảnh báo nguy cơ trẻ chậm nói do sử dụng các thiết bị điện tử

Dành càng nhiều thời gian để chơi các thiết bị điện tử cầm tay, như: điện thoại, hay máy tính bảng, trẻ nhỏ càng dễ bị chậm nói.

Cảnh báo nguy cơ trẻ chậm nói do sử dụng các thiết bị điện tử

Đây là kết luận từ một nghiên cứu vừa được Hiệp hội nhi khoa Mỹ công bố. Nghiên cứu được tiến hành trên 900 trẻ, từ 6 tháng đến 2 năm tuổi. 1/5 trong số này dành trung bình 28 phút mỗi ngày sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng và trò chơi điện tử.

Các nhà khoa học phát hiện rằng cứ 30 phút trẻ dành chơi thiết bị điện tử mỗi ngày, nguy cơ trẻ mắc chứng chậm nói tăng tới 49%.

Các chuyên gia khẳng định đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy mối liên quan giữa thời gian sử dụng các thiết bị cầm tay với nguy cơ mắc chứng chậm nói ở trẻ.

Đồng thời, các chuyên gia khuyến cáo phải tiến hành nghiên cứu thêm, để tìm ra các phương pháp giúp các bậc phụ huynh và các bác sĩ xử lý hiệu quả vấn đề này.

Theo Nghệ An/VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.