Cách chọn nghề lý tưởng hợp với bản mệnh

GD&TĐ - Chuyên gia phong thủy Phùng Phương cho biết, lựa chọn một công việc phù hợp với bản mệnh của mình là một điều quan trọng, nó sẽ giúp cho bạn dễ dàng đạt được những thành công.

Cách chọn nghề lý tưởng hợp với bản mệnh
1. Chọn nghề theo sở thích
Bạn hãy chọn một công việc mà bạn cảm thấy thoải mái khi làm, cũng có thể hiểu như làm vì đam mê. Công việc này có thể giúp bạn phát huy hết sức sáng tạo, không bị áp lực, căng thẳng.
Tuy nhiên nó cũng chưa chắc đã mang lại cho bạn và gia đình một cuộc sống tốt đẹp, vì vậy hãy cân nhắc khi lựa chọn phương án này.
2. Chọn nghề theo sở trường
Thay vì chọn công việc bạn thích, hãy làm tốt những việc nằm trong khả năng của bạn, từ đó dần nâng cao trình độ.
3. Chọn nghề theo nhu cầu xã hội
Xã hội đang và có tiềm năng phát triển ngành nghề gì trong tương lai, bạn sẽ trau dồi kiến thức và kỹ năng cho ngành nghề đó để đón đầu và bắt kịp xu thế. Bằng cách này, bạn sẽ có cơ hội việc làm rộng mở, thu nhập ổn định, không lo thất nghiệp.
Tuy nhiên, phương án này chỉ có tính nhất thời. Có thể hiện nay xã hội đang có nhu cầu cao nhưng 4 hoặc 5 năm sau lại dư thừa, vì vậy cần tìm hiểu kỹ và quan trọng hơn là có tầm nhìn xa.
4. Chọn nghề theo ngũ hành bản mệnh
Ngũ hành bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi hành tố lại mang một thuộc tính khác nhau, người thuộc hành tố khác nhau sẽ sở hữu tính cách khác nhau. Chỉ khi lựa chọn được đúng công việc phù hợp với cá tính, năng lực và sở thích của mình thì con người mới có thể phát huy trọn vẹn thế mạnh sẵn có của bản thân.
Bản mệnh thuộc hành nào, sẽ chọn ngành nghề ứng với hành đó. Từ đó giúp ích cho quá trình thăng tiến của mỗi người.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ