Bị phản bội, có nên "bóc phốt" chồng và người thứ ba lên mạng xã hội?

GD&TĐ - Khi rơi vào tình trạng bị chồng “đi ngang về tắt”, có con với bồ nhí, nhiều bà vợ đau khổ, tìm mọi cách bóc mẽ, trả thủ chồng. Nhưng liệu đó có phải là cách hay?

Bị phản bội, có nên "bóc phốt" chồng và người thứ ba lên mạng xã hội?

Chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân chia sẻ câu chuyện của một cô vợ giấu tên đã viết trong nhóm Tâm sự hôn nhân gia đình. Cô vợ này đăng rất nhiều bài "bóc phốt" chồng và người thứ ba.

Bạn gái tâm sự, cách đây vài năm chồng cô ấy tìm cách sang Anh (theo đường bất hợp pháp) và hiện tại đang làm nghề nails. Ở đây anh ta cặp bồ với một phụ nữ đã ly hôn có 2 con nhỏ và người thứ ba này cũng vừa mới sinh con với chồng cô ấy.

Cô vợ  đau đớn, tức giận quyết định lên mạng "bóc phốt" tung hê tất cả mọi thứ. Cô ấy vì muốn trả thù mà có ý định báo lên cơ quan chức năng bắt giữ cặp "tra nam tiện nữ" không có giấy tờ cho vào tù.

Sau khi nghe bạn gái tâm sự, chuyên gia tâm lý nói: "Điều đầu tiên xin chia sẻ cùng bạn cảm giác tổn thương khi bị chồng phản bội như vậy. Đối với người vợ từng yêu chồng, tin tưởng chồng thì đó quả cú sốc quá lớn.

Vân cũng không bênh vực người đàn bà thứ ba kia hay gã đàn ông bội tình, nhưng việc bạn có ý định báo cơ quan chức năng bắt 2 người họ e rằng sẽ đẩy sự việc đi quá xa, có thể làm liên lụy nghiêm trọng đến những người vô tội khác, như chủ shop nails nơi họ đang làm việc và cả đứa trẻ con vừa mới chào đời... Hậu quả sẽ khôn lường".

Chuyên gia Hoàng Hải Vân khuyên người vợ nếu cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng, muốn ly hôn giải thoát cho mình thì mọi thứ đơn giản, tham vấn hoặc ủy quyền cho luật sư làm giúp thủ tục giấy tờ, chỉ 3-6 tháng là có thể giải quyết xong.

Chuyên gia cũng nói, nếu người vợ còn yêu chồng, vẫn muốn giữ người đàn ông này thì thay vì đăng bài bóc phốt gây dư luận trái chiều, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người có bình an, có hạnh phúc, có trí tuệ hoặc chuyên gia tâm lý, họ sẽ tư vấn cho bạn những lời khuyên hữu ích.

Mặc dù người vợ hiện đang bị bủa vây bởi cảm xúc đau khổ, tuyệt vọng mới đi đến bước đường cùng này nhưng nếu trong tâm thế như vậy chị ấy sẽ không làm họ thức tỉnh hay cảm thấy hối lỗi, ngược lại còn "giúp" cho tình cảm giữa họ thêm sâu đậm, càng khó dứt khoát hơn. Sau cùng, người tổn thương vẫn là người vợ.

Thực tế nghịch cảnh có thể xảy ra với bất cứ ai trong chúng ta nhưng cách bạn đối diện với nó, cách bạn đón nhận nó có ý nghĩa rất quan trọng. Nói cách khác, thái độ quyết định tất cả.

Có một câu nói thế này: "Khi bạn căm thù ai đó là bạn đang đào sẵn hai ngôi mộ. Một cho kẻ thù và một cho chính mình".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.