Bất ngờ với 23 biểu hiện tâm lí tinh vi của con người

GD&TĐ - Hiểu được người khác sẽ giúp bạn hiểu được chính mình và ngược lại. Mù mờ về tâm lí chỉ khiến bạn dễ thất bại trong cuộc sống. Hi vọng 23 điều sau đây sẽ ít nhiều giúp bạn đọc vị người khác lưu loát hơn nhé.

Giờ bạn đã hiểu vì sao chữ bác sĩ lại xấu rồi chứ.
Giờ bạn đã hiểu vì sao chữ bác sĩ lại xấu rồi chứ.

1. Bất cứ tình bạn nào ra đời trong độ tuổi 16-28 đều có khả năng kéo dài suốt đời.

2. Nhìn chung phụ nữ thích đàn ông sở hữu giọng trầm vì họ trông tự tin và không quá bốc đồng, không cố ý lấn lướt phụ nữ.

3. Người đưa ra được những lời khuyên giá trị nhất thường là người gặp phải nhiều vấn đề nhất.

4. Người càng thông minh thì suy nghĩ càng nhanh và chữ viết càng xấu.

5. Cảm xúc không chi phối cách chúng ta giao tiếp. Thực tế lại hoàn toàn trái ngược: cách chúng ta giao tiếp mới ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta.

6. Cách 1 người đối xử với nhân viên phục vụ nói lên rất nhiều về tính cách của họ.

7. Đàn ông không hẳn hài hước hơn phụ nữ. Họ chỉ pha trò nhiều hơn mà không quan tâm người ta có thích câu chuyện đùa của mình hay không.

8. Người hay ngại ngùng ít khi nói chuyện về mình, nhưng họ lại hiểu rất rõ về người khác.

9. Phụ nữ nhạy cảm với nỗi đau gấp 2 lần nam giới, nhưng họ lại có khả năng chịu đựng đau đớn cao hơn nam giới.

Phụ nữ chịu đựng đau đớn giỏi hơn nam giới.

10. Những thể loại nhạc có nhịp điệu dồn dập sẽ giúp bạn bình tĩnh, thư giãn và vui vẻ hơn.

11. Nếu đã tới giờ đi ngủ mà đầu óc bạn vẫn còn suy nghĩ đủ thứ chuyện, vậy thì hãy viết chúng ra giấy. Cách này giúp tâm trí của bạn thanh bình và dễ ngủ hơn.

12. Những tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon sẽ kích hoạt bộ phận tạo ra niềm vui ở não.

13. Làm những thứ mà bạn sợ sẽ khiến bạn vui hơn.

14. Tổng thời gian trung bình mà một phụ nữ có thể giữ một bí mật là 47 giờ 15 phút.

15. Người cố gắng làm vui lòng mọi người cuối cùng sẽ trở nên cực kì cô đơn.

16. Chúng ta càng hạnh phúc thì càng không cần ngủ quá nhiều.

Đôi khi ngủ ít không khiến bạn cáu gắt mà vẫn vui vẻ như thường.

17. Khi nắm tay người mình yêu thương, bạn sẽ thấy bớt đau đớn và lo lắng.

18. Người thông minh thường có ít bạn bè hơn người bình thường. Càng thông minh, họ càng kén chọn.

19. Cưới bạn thân giúp giảm nguy cơ li dị đến hơn 70%, và cuộc hôn nhân này có khả năng kéo dài suốt đời.

20. Phụ nữ có nhiều bạn là nam giới sẽ vui vẻ hơn.

21. Người nói 2 ngôn ngữ có thể vô tình thay đổi tính cách khi chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia.Ở một mình trong thời gian dài sẽ hại cho sức khỏe tương tự như hút 15 điếu thuốc/ngày.

22. Du lịch tốt cho não bộ và làm giảm nguy cơ tim mạch cũng như trầm cảm.

23. Con người trông quyến rũ hơn khi nói về thứ mà họ thật sự quan tâm.

Những nội dung trên đây có thể khiến bạn phải bật lên “À há…” vì mình vẫn còn hiểu rất ít về xã hội xung quanh. Tâm lí con người là một đại dương mênh mông mà có thể sống tới bạc đầu bạn cũng chưa ngộ ra hết được. Tuy nhiên, đừng vì thế mà ngừng nghiên cứu tìm tòi bạn nhé. Hiểu rõ con người sẽ giúp bạn chọn được bạn tốt mà chơi, người tốt mà lấy.

Theo phunugiadinh/Brightside

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ