6 cách giúp mẹ đơn thân hạnh phúc

GD&TĐ - Vì lý do nào đó, không ít phụ nữ chọn hành trình cuộc sống làm một bà mẹ đơn thân. Mặc dù hôn nhân thất bại nhưng sau cùng của sự lựa chọn ấy là mục tiêu để bạn và con cái được sống hạnh phúc hơn.

6 cách giúp mẹ đơn thân hạnh phúc

Khi nói đến những bà mẹ đơn thân, nhiều người có cùng suy nghĩ: Thương hại, không hạnh phúc, thiếu tình cảm gia đình hay cũng có thể là một điều gì xấu xa.

Chuyên gia tâm lý Tuệ An cho rằng, không có hành trình nào là hoàn hảo nhưng sẽ có cách để chọn một hành trình thích hợp. Dưới đây là 6 cách mà chuyên gia tâm lý khuyên bạn để có thể trở thành một người mẹ đơn thân hạnh phúc:

Sống tự lập, tự chủ

Sống vui vẻ hạnh phúc, lo cho con một cuộc sống đầy đủ nhất có thể, yêu thương bù đắp cho những tổn thương mà đứa trẻ đã phải trải qua. Hai mẹ con sống tự lập, tự chủ, tự khiến chính mình hạnh phúc.
Hãy biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn
Hãy luôn nhớ rằng mình có giá trị và xứng đáng được hạnh phúc. Đừng bao giờ trói buộc bản thân vào suy nghĩ mình là đàn bà cũ, mình còn có đứa con nên không được phép kén chọn, kiêu kì nữa.
Tìm một người đàn ông bao dung, yêu thương con 
Hạnh phúc của mình cũng chính là hạnh phúc của con vậy nên đừng chỉ tìm người yêu mình mà người đó còn phải yêu cả con mình nữa. Hãy tìm một người đàn ông bao dung, kiên nhẫn và yêu thương con của bạn.
Tỉnh táo trước những lời mật ngọt
 Luôn tỉnh táo trước những lời mật ngọt, dễ nghe. Bạn từng đổ vỡ trong hôn nhân vì thế hãy thận trọng với các mối quan hệ tình cảm mới. Hãy ghi lại những sai lầm và bài học rút ra từ cuộc hôn nhân trước của mình.
Thử thách người yêu mới trước khi gật đầu quyết định
Đặt ra các thử thách cho người yêu mới, nói rõ những vấn đề khó khăn mà cả hai có thể sẽ phải đối diện khi đến với nhau xem anh ấy có sẵn sàng cùng bạn đối mặt và vượt qua hay không.
Quan tâm và chăm sóc cảm xúc của con
Quan tâm và chăm sóc cảm xúc của con nhiều hơn. Hãy hỏi con về những suy nghĩ và mong muốn của con khi mẹ có người mới, hỏi xem bé có chấp nhận để bạn đi lấy chồng không, giải thích rõ để con không rơi vào trạng thái cô đơn vì nghĩ mình bị bỏ rơi.
Sau khi trải qua đổ vỡ hôn nhân nhiều người phụ nữ thường e ngại chuyện tái hôn. Vậy nhưng một đời là quá dài và đôi khi chúng ta không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tuy nhiên hãy thật tỉnh táo để đưa ra được sự lựa chọn đúng đắn nhất cho mình và con.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ