5 vật chớ dại đặt ở đầu giường kẻo rước họa vào nhà

Các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người không nên đặt những vật này ở đầu giường vì nó có thể ảnh hưởng đến tài lộc và vận may của gia chủ.

Tượng thần, Phật

Theo góc độ tín ngưỡng, tượng thần, Phật là vật linh thương, đặt ở đầu giường là điều đại kỵ.

Phong thủy cho rằng, đặt những thứ này ở đầu giường là "cất giấu" tài lộc, may mắn khiến sự nghiệp không phát triển, chỉ dừng ở mức trung bình.

Dao, kéo

Đây là những vật sắc nhọn, mang sát khí nặng và không nên đặt chúng ở đầu giường. Phong thủy cho rằng, đặt dao, kéo ở đầu giường sẽ khiến người ở trong phòng bị đau đầu, dễ gặp ác mộng, cơ thể suy yếu, gặp xui xẻo trong công việc.

5-vat-khong-nen-dat-o-dau-giuong-01

Gương soi

Gương soi không nên đặt ở đầu giường hay đối diện diện. Những người yếu bóng vía, người già thường không ngủ sâu giấc. Khi tỉnh dậy trong trạng thái chưa tỉnh táo mà thấy bóng mình lờ mờ trong gương sẽ dễ bị giật mình, sinh ra lo lắng, bất an.

Đồng hồ báo thức

Đa số chúng ta có thói quen đặt đồng hồ báo thức ở đầu giường để thuận tiện cho việc tắt chúng khi đến giờ. Tuy nhiên, việc thường xuyên bị đồng hồ báo thức làm giật mình sẽ dẫn đến căng thẳng, gây ra nhiều vấn đề khác. Do đó, bạn nên để đồng hồ báo thức cách giường ít nhất là 1,8 mét.

Di ảnh người quá cố

Theo các chuyên gia phong thủy, dù bạn có thương tiếc người quá cố đến đâu cũng không nên để di ảnh của người đó ở đầu giường vì nó dễ gây bóng đè, mộng mị, không tốt cho sức khỏe. 

Tốt nhất nên để di ảnh của người quá cố ở một nơi an tĩnh, sạch sẽ.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ