5 cách làm lành với người ấy sau trận cãi vã lớn

Mọi cặp đôi đều không tránh khỏi có lúc tranh cãi và người ta còn tin rằng cãi nhau giúp các cặp đôi yêu nhau hơn. Tuy nhiên đôi khi hiểu lầm và bất đồng quan điểm quá lớn có thể làm cuộc cãi vã bùng nổ

5 cách làm lành với người ấy sau trận cãi vã lớn

Thật khó để nói chuyện với người yêu ngay sau khi vừa có một trận cãi vã lớn.  

Nếu bạn đang tìm cách xoa dịu nửa ka của mình thì dưới đây là một vài lời khuyên đơn giản nhưng chắc chắn hữu ích dành cho bạn.  

1. Bắt đầu bằng câu xin lỗi  

Hãy nhớ rằng bạn sẽ không bao giờ bị coi thường khi xin lỗi trước. Bạn cũng không cần phải băn khoăn điều như thế trong tình yêu.  

Những cuộc cãi vã đều quan trọng sự thấu hiểu và tha thứ. Lời xin lỗi có thể nhanh chóng giúp làm dịu tình hình theo cách rất ôn hòa.  

2. Bắt đầu cuộc trò chuyện lành mạnh  

Đừng bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những ý buộc tội. Đừng bao giờ khơi lại cuộc cãi vã các bạn vừa trải qua nếu bạn đang cố gắng hàn gắn lại với đối phương.  

Đừng bắt đầu đổ lỗi cho nhau mà hãy đưa nhìn nhận những điểm tích cực của nhau.  

Một cuộc trò chuyện lành mạnh về những khía cạnh tích cực chắc chắn sẽ giúp cả hai bình tĩnh lại. 

 3. Yêu đối phương nhiều hơn một chút  

Vào thời điểm nhạy cảm này, bạn cần trao cho đối phương nhiều tình yêu thương hơn bình thường. 

Cách tốt nhất để làm dịu một cuộc chiến lớn là làm cho đối tác cảm thấy mình đặc biệt và đáng giá.  

Một bông hồng hoặc một bữa ăn ngon do bạn nấu có thể làm nên điều kỳ diệu cho mối quan hệ của bạn, vì đó là phương pháp đã được chứng minh có thể giúp hai bạn kết nối lại.  

4. Ưu tiên mối quan hệ  

Nếu hai bạn vừa có một cuộc cãi vã lớn, hãy gạt những thứ khác sang một bên và tập trung vào nửa kia của bạn.  

Điều quan trọng là bạn phải dành ra một chút thời gian cho người yêu và tận hưởng khi cả hai bên nhau.  

Nếu bạn để cho cuộc cãi vã nổ ra và cứ mặc kệ nó thì cuộc chiến sẽ chỉ ngày càng lớn và không có dấu hiệu dịu lại.  

5. Suy nghĩ từ góc độ của đối phương  

Đừng vội vàng kết luận sau một trận cãi vã lớn. Hãy dành thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu xem vì sao người ấy lại tức giận, hoặc liệu bạn cũng đã làm sai điều gì hay không.  

Phân tích mọi việc sẽ giúp bạn hiểu được quan điểm của người ấy và giúp bạn hàn gắn lại với nhau.  

Bạn chỉ cần tình yêu, sự thấu hiểu và kiên nhẫn để làm lành với người yêu ngay sau khi hai người đã có một cuộc cãi vã lớn.  

Do đó việc làm lành có thể không phải chuyện khó khăn như bạn tưởng.  

Theo Giadinhmoi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ