4 việc nên làm ngày Tết Trung thu để tăng may mắn, phước lộc

GD&TĐ - Tết Trung Thu sắp đến, chúng ta có thể tham khảo và tìm hiểu những việc cần làm dưới đây để mang lại may mắn và bình an cho gia đình.

 4 việc nên làm ngày Tết Trung thu để tăng may mắn, phước lộc

Tết Trung thu năm nay vào ngày 21/9/2021 dương lịch. Tết Trung thu là thời điểm gia đình đoàn tụ, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, mỗi người đều hi vọng ở bên người thân rộn ràng trông trăng phá cỗ. 

Chuyên gia phong thủy Phùng Phương cho biết, chỉ cần thực hiện 4 điều dưới đây để đón cát tránh hung, mang đến càng nhiều may mắn và bình an! Nhờ đó, cuộc sống sẽ thuận lợi, hanh thông. 

Thăm bố mẹ                                                      

Rằm Trung thu là ngày Tết Đoàn Viên, vì thế, bạn nên dành thời gian để về thăm bố mẹ. Quan tâm bố mẹ nhiều hơn, dành những lời yêu thương, những hành động đẹp để bày tỏ lòng biết ơn đối với đấng sinh thành.

Những tình cảm xuất phát từ Nhân Tâm ấy chính là đạo cao nhất trong phong thủy. Nhờ đó, vận khí tăng lên, con người theo đó thoải mái tư tưởng, công việc cứ thế hanh thông.

Thắp hương gia tiên cầu an

 4 việc nên làm ngày Tết Trung thu để tăng may mắn, phước lộc  ảnh 1

Đây là điều hiển nhiên, cứ mỗi mùng một hay rằm đều cần thực hiện. Ngày Rằm tháng 8 âm lịch, bạn nên sắm một chút lễ thắp hương gia tiên, một phần để cầu bình an.

Trước khi thắp hương, bạn nên sắp đặt lại ban thờ, lau dọn sạch sẽ. Khi lau dọn bạn nên dùng bột tẩy uế để loại bỏ xú uế, gia tăng cát khí, giúp khu vực thờ tự được thanh tịnh hơn. Lưu ý khi dọn dẹp ban thờ tuyệt đối không xê dịch bát hương. Đặc biệt cần giữ cho thân tâm bình hòa nhất để vạn sự cát tường, phước lộc vào nhà.

Thăm mộ người thân

Tết Đoàn Viên, không chỉ dành riêng cho những người còn sống, mà những người đã khuất cũng cần có sự ấm áp này.

Ngày Rằm tháng 8, bạn có thể bớt chút thời gian để thăm mộ người thân, bày tỏ lòng thành kính, cũng chính là tâm ý của người còn sống với người đã khuất. Đây chính là đức hạnh của phong thủy.

Làm việc thiện

Đạo cao nhất của phong thủy là tích đức hành thiện. Hành thiện đôi khi thật đơn giản hơn những gì chúng ta nghĩ. Ngày Rằm, bạn có thể phóng sinh để tăng phúc phần.

Ngoài ra, giúp đỡ những người khó khăn ngay cạnh mình cũng chính là hành thiện. Bạn có thể soạn chút quần áo cũ đưa đến những cơ sở thiện nguyện hoặc gửi cho người nghèo. Hãy hành thiện thật nhiều ngay khi có thể.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ