4 nguyên nhân khiến đàn ông ngoại tình không dám ly hôn vợ

Đừng nghĩ đàn ông dám ngoại tình sẽ có gan bỏ vợ. Dưới đây chính là những nỗi sợ thầm kín nhất của đàn ông.

Đàn ông sợ con cái tổn thương

Kỳ thực thì có thể dù đàn ông đã hết tình cảm với vợ nhưng với con cái thì không. Khi nghĩ đến ly hôn, họ rất sợ những đứa con của mình tổn thương. Đó là lý do khiến đàn ông sợ hãi, không bao giờ dám đánh đổi con cái để có cuộc hôn nhân với nhân tình.

Sợ người thân đau khổ

Khi nghĩ đến việc ly hôn, chắc hẳn mọi người đàn ông đều nghĩ tới người thân. Bất kỳ ai cũng lo lắng người thân sẽ thất vọng hoặc phải gánh chịu đau khổ cũng như bị người đời gièm pha, bàn tán. Với áp lực này khiến đàn ông rất ngại ly hôn vợ, họ chỉ dám lén lút qua lại với nhân tình mà thôi.

(ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa).

Sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp, tiền đồ của bản thân

Nếu là một người đàn ông có vị thế xã hội thì chắc chắn họ vô cùng thấy bất lợi nếu như bỏ vợ để cưới bồ. Họ luôn sợ điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến danh dự, sự nghiệp của mình.

Rất nhiều người đàn ông chỉ vì ngoại tình mà tay trắng, bị đồng nghiệp xa lánh, người thân khinh thường. Bởi thế nên là người đàn ông càng có danh vọng thì càng không bao giờ lựa chọn bồ thay vì vợ.

(ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa).

Sợ mất tiền

Một khi đã ly hôn thì hai vợ chồng sẽ phải đối mặt với việc chia đôi tài sản. Đang có nhà, có xe thì lại bỗng dưng phải chia đôi, chắc chắn khiến cho nhiều người thấy chua xót vô cùng. Thế nên chẳng có gì kinh ngạc thì đàn ông không muốn ly hôn vợ chỉ đơn giản là họ tiếc tiền.

Phụ nữ nắm được nhược điểm này của chồng thì nhất định phải khôn ngoan trong việc ghen tuông thì mới giữ được chồng bên cạnh.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...