Gần 700 nhân viên của các hãng truyền thông đã chết tại Syria kể từ khi bắt đầu chiến tranh

GD&TĐ - Trên cổng thông tin tiếng Ả-rập “damascusv.com”, đối lập với chính phủ Bashar al-Assad, đã công bố dữ liệu từ khi bắt đầu cuộc nội chiến ở Syria vào tháng 3 năm 2011 đến tháng 10 năm 2018, có 689 người làm việc cho các phương tiện truyền thông khác nhau đã chết tại Syria.  

Gần 700 nhân viên của các hãng truyền thông đã chết tại Syria kể từ khi bắt đầu chiến tranh

Được biết, nguyên nhân cái chết của 64 người (trong đó có 3 phóng viên nước ngoài) là từ các tay súng thuộc nhóm khủng bố quốc tế,.

Ngoài ra các nghiên cứu của tác giả cũng chỉ rõ cái chết của 25 nhân viên truyền thông được gây ra bởi các phe đối lập.

Các nạn nhân khác (trong đó có 5 người nước ngoài), được xác định chết do đánh bom, do tác động hỏa hoạn trong trận chiến mặt đất và nhiều lý do khác liên quan đến các lực lượng quân sự có mặt tại Syria.

Ngoài ra, hiện nay còn gần 400 nhà báo và các nhân viên truyền thông khác đang bị giam giữ tại Syria, trong đó có 346 người bị giam giữ tại nhiều cơ sở giam giữ khác nhau do Damascus chính thức kiểm soát, 50 người bị giam giữ bởi phe Hồi giáo cực đoan.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ