Gần 28 tỷ đồng khen thưởng, trợ cấp trong công tác khuyến học, khuyến tài

Gần 28 tỷ đồng khen thưởng, trợ cấp trong công tác khuyến học, khuyến tài

Sáng 6/6, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) nhằm tổng kết, đánh giá công tác khuyến học nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động khuyến học trong nhiệm kỳ tới. Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Hoàng Be về dự Đại hội.

Báo cáo tổng kết tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Vân Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học quận Cầu Giấy cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội khuyến học các cấp của quận đã tập trung củng cố và phát triển tổ chức Hội và hội viên. 

Hiện, toàn quận hiện có 334 chi hội khuyến học với 31.190 hội viên (tăng 24% so với nhiệm kỳ đầu). Trong 5 năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài đã được phát triển toàn diện cả bề rộng và chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả cao.

Hội khuyến học các phường đã phát động phong trào thi đua xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” và vận động người lớn học tập thường xuyên, học tập suốt đời. 

Gần 28 tỷ đồng khen thưởng, trợ cấp trong công tác khuyến học, khuyến tài ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Vân Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học quận Cầu Giấy phát biểu.

Nhiệm kỳ qua, quận Cầu Giấy có 29.700 lượt “Gia đình học tập”, được công nhận 17.730 lượt gia đình, 7.347 gia đình được khen thưởng tại các chi hội, 1.931 lượt hộ gia đình được khen trong Ngày Hội Khuyến học phường. Ngoài ra, UBND quận khen thưởng 142 cá nhân, tập thể tiêu biểu cho phong trào "Gia đình học tập".

Đặc biệt, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy đã khen thưởng cho 207.632 lượt học sinh, 2.858 lượt giáo viên giỏi xuất sắc; trợ cấp học bổng cho 2.657 lượt học sinh nghèo vượt khó trong công tác khuyến học khuyến tài với tổng số kinh phí lên tới 27,6 tỷ đồng.

"5 năm qua, các cấp Hội đã tôn vinh 1.931 lượt gia đình, dòng họ học tập tiêu biểu xuất sắc, UBND quận khen thưởng 251 lượt cá nhân, tập thể danh hiệu "người tốt, việc tốt" chiến sỹ thi đua. Hội Khuyến học quận khen thưởng 250 lượt cá nhân và tập thể tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học quận cũng vinh dự được Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc 4 năm liên tục, nhiều hội viên được tặng kỷ niệm chương...", Chủ tịch Hội Khuyến học Cầu Giấy thông tin.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Hoàng Be đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả Hội Khuyến học quận Cầu Giấy đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội các cấp vững mạnh, nâng cao năng lực hoạt động tại các Hội, chi hội cơ sở. 

Đồng thời, phát triển công tác khuyến học khuyến tài, phát triển quỹ khuyến học, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội khác tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...

Gần 28 tỷ đồng khen thưởng, trợ cấp trong công tác khuyến học, khuyến tài ảnh 2
Ban chấp hành Hội Khuyến học quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Nhiệm kỳ 2020 -2025, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy đề ra chỉ tiêu là 10 -15% các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận có chi hội khuyến học. Số hội viên mỗi năm tăng trên 1.000 hội viên. 100% cán bộ Hội và hội viên được bồi dưỡng, tập huấn về nội dung phương pháp hoạt động khuyến học, kinh nghiệm tổ chức quản lý hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại cụm dân cư, tổ dân phố...

Tại Đại hội đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu ra Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bà Nguyễn Thị Vân Khanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học quận khóa IV.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.