Gần 20,5 triệu ca mắc nCov toàn cầu, 20 nước muốn mua vaccine của Nga

Gần 20,5 triệu ca mắc nCov toàn cầu, 20 nước muốn mua vaccine của Nga

Mỹ có 5.305.546 ca mắc, gồm 52.108 ca mới. Số ca tử vong là 167.527 ca, gồm 1.335 ca mới. TT Trump cho biết chính quyền của ông đã có thỏa thuận với công ty dược phẩm Moderna để phân phối 100 triệu liều vaccine virus corona khi nó được hoàn thành. Moderna tuyên bố chính quyền Mỹ trao cho công ty này 1,5 tỉ USD để có 100 triệu liều vaccine. Vaccine của công ty đang trải qua các thử nghiệm lâm sàng từ ngày 27/7. Moderna cho biết chính phủ có thể mua thêm 400 triệu liều nữa nếu cần.

Nga có 897.599 ca mắc, gồm 4.945 ca mới. Số ca tử vong là 15.131 ca, gồm 130 ca mới. Hôm qua, TT Putin tuyên bố trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine Covid-19. Sau sự kiện này, nhiều nước trên thế giới đã bày tỏ sự quan tâm tới vaccine của Nga. Đến nay, nước này đã nhận được yêu cầu 1 tỉ liều vaccine từ 20 quốc gia.

Anh có 312.789 ca mắc, gồm 1.148 ca mới. Số ca tử vong là 46.526 ca. Anh ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao nhất trong 7 tuần. Những ngày gần đây, hàng ngàn người Anh đổ xô tới các bãi biển và công viên để giải nhiệt mùa hè, khiến cho việc giãn cách xã hội trở nên khó khăn và sự lây nhiễm diễn ra mạnh hơn. Trong số người độ tuổi 15-44, tỉ lệ lây nhiễm tăng 35% kể từ 5/7 khi các quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim mở cửa trở lại.

Ngoài ra, khoảng 730 người mất việc làm kể từ khi nước này phong tỏa chống dịch vào tháng 3. Như vậy tỷ lệ người có việc làm giảm mạnh nhất kể từ năm 2009.

Lebanon có 7.121 ca, gồm 309 ca mới. Số ca tử vong là 87, gồm 7 ca mới. Hôm qua, nước này tuyên bố số ca mắc trong ngày cao kỷ lục. Sự việc diễn ra khi Lebanon đang phải đương đầu với hậu quả vụ nổ ở cảng Beirut khiến 150 người chết và hàng ngàn người khác bị thương, trong đó có nhân viên y tế. Vụ nổ lớn khiến các bệnh viện bị hư hại và càng trở nên quá tải. WHO đã ra lời kêu gọi 15 triệu USD hỗ trợ y tế khẩn cấp cho Lebanon.

Australia có 21.713 ca mắc và số ca tử vong là 331 ca. Bang đông dân thứ 2 Australia là Victoria hôm qua báo cáo có ngày tang tóc nhất trong đại dịch khi 21 ca tử vong liên quan đến Covid-19 trong 24 giờ. Số ca mắc mới trong ngày ở bang này là 410 ca. Tuần trước bang Victoria áp lệnh giới nghiêm ban đêm, thắt chặt việc di chuyển hàng ngày của người dân, đồng thời ra lệnh phần lớn các cơ sở kinh doanh địa phương đóng cửa.

New Zealand có 1.735 ca mắc và 22 ca tử vong. Nước này ghi nhận những ca mắc mới sau khi trải qua 102 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thủ tưởng Jacinda Ardern tuyên bố Auckland sẽ nâng các giới hạn lên mức 3 trong vòng 3 ngày kể từ hôm nay. Việc chưa truy tìm được nguồn gốc các ca mắc mới ở đây cho thấy sẽ có thêm các ca dương tính trong những ngày sắp tới.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 3.112.393 ca mắc (54.923 ca mới), Ấn Độ có 2.328.405 ca (61.252 ca mới), Philippines có 139.538 ca (2.987 ca mới), Indonesia có 128.776 ca (1.693 ca mới), Trung Quốc có 84.712 ca (44 ca mới)...

Tại Việt Nam, sáng nay Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống Covid-19 ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới tại Hải Phòng trở về từ Nhật Bản. Đến thời điểm này, Việt Nam có 866 ca mắc, trong đó 399 ca đã điều trị khỏi.

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ