Gần 1000 người tham gia Ngày chạy Olympic Vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Phú Thọ

GD&TĐ - Ngày 24/3, Báo Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức ngày chạy Olympic Vì sức khoẻ toàn dân, giải Việt dã Báo Phú Thọ - cúp Hùng Vương lần thứ 34 năm 2019.

Ngày chạy Olympic Vì sức khoẻ toàn dân, giải Việt dã Báo Phú Thọ - cúp Hùng Vương lần thứ 34 năm 2019 đã thu hút được đông đảo tầng lớp tham gia
Ngày chạy Olympic Vì sức khoẻ toàn dân, giải Việt dã Báo Phú Thọ - cúp Hùng Vương lần thứ 34 năm 2019 đã thu hút được đông đảo tầng lớp tham gia

Giải việt dã Báo Phú Thọ-cúp Hùng Vương là giải thể thao truyền thống được tổ chức hàng năm, qua 33 năm tổ chức thành công trên nhiều phương diện.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Giải việt dã Báo Phú Thọ được tổ chức gắn với Ngày chạy Olympic Vì sức khoẻ toàn dân diễn ra đồng loạt trên toàn tỉnh. Trước khi các VĐV bước vào thi đấu, gần 1000 người tham gia chạy đồng hành trong sự kiện “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”.

Các đội về dự giải
 Các đội về dự giải

Mùa giải 34 ghi nhận số lượng VĐV tiêp tục tăng so với năm trước, gần 300 VĐV đến từ 27 đơn vị, cơ quan, các huyện, thành, thị và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, LLVT trong toàn tỉnh thi đấu các dung thành tích cao: Nữ trẻ 2km; nữ chính, nam trẻ 3km; nam chính 5km.

Đặc biệt năm nay có thêm hai nội dung: Nam phong trào và nữ phong trào 1km dành cho cán bộ, công nhân viên chức khối các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục; kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; hướng tới các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019, chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và thiết thực hưởng ứng lời phát động luyện tập TDTT của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình “Sức khỏe Việt Nam”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.