Filip Nguyễn mang tin kém vui tới HLV Park Hang Seo

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thủ môn gốc Việt Filip Nguyễn đã hoãn thời gian trở lại Việt Nam và chính thức hết cơ hội tham dự vòng loại cuối World Cup 2022 cùng tuyển Việt Nam.

Filip Nguyễn hoãn thời gian về Việt Nam lấy thẻ cư trú để hoàn thiện hồ sơ nhập tịch.
Filip Nguyễn hoãn thời gian về Việt Nam lấy thẻ cư trú để hoàn thiện hồ sơ nhập tịch.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thủ môn Việt FiLip Nguyễn tiếp tục hoãn trở lại Việt Nam để lấy thẻ cư trú, phục vụ cho quá trình nhập tịch Việt Nam. Điều này được thủ môn gốc Hải Phòng chia sẻ với trang Zing mới đây: "Tôi muốn trở về vào tháng 12/2021 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Việt Nam chưa mở cửa cho khách du lịch. Tôi lên kế hoạch trở lại vào tháng 5”.

Thủ môn gốc Hải Phòng cho biết thêm: "Tháng 5 là lúc mùa giải kết thúc, tôi và gia đình có sẽ nhiều thời gian cho kỳ nghỉ của mình. Tôi hy vọng lúc đó chúng tôi không phải cách ly nữa".

Giải Vô địch quốc gia Cộng hòa Czech sẽ kết thúc 30 vòng đấu vào ngày 23/4. Filip Nguyễn dự tính lên đường vào đầu tháng 5 và có mặt ở Việt Nam ít tháng trước khi quay trở lại Séc tiếp tục sự nghiệp cầu thủ tại châu Âu.

Trong thời gia ngắn cư trú tại Việt Nam, thủ thành gốc Việt sẽ có thẻ cư trú và đủ điều kiện nhập tịch Việt Nam và có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Thủ môn sinh năm 1992 thường xuyên được gọi lên tuyển CH Czech ở vòng loại World Cup 2022 song chưa từng một lần ra sân do đó vẫn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai nếu được HLV Park Hang Seo quan tâm và triệu tập.

Ở cuộc chia sẻ với tờ Idnez, Filip Nguyễn tiết lộ rằng, anh vẫn thường xuyên dành thời gian cổ vũ cho ĐT Việt Nam: "Tôi đã xem các trận đấu của ĐT Việt Nam ở AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á). Cha tôi gửi cho tôi xem các bài báo được đăng tải ở Việt Nam và nói qua về nội dung.

Dù ĐT Việt Nam chưa kiếm được điểm nào do gặp các đối thủ mạnh nhưng việc góp mặt ở Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á đã là thành công với bóng đá Việt Nam".

Filip Nguyễn sinh ra và lớn lên tại CH Séc. Anh có bố là người Việt Nam, mẹ là người Séc. Khán giả Việt Nam vẫn dành sự quan tâm cho câu chuyện về việc nhập quốc tịch của Filip Nguyễn. Tuy nhiên, quá trình nhập tịch của anh vẫn chưa thành công do những quy định rắc rối về mặt pháp lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ