Đường phố Hà Nội đông nghịt người trong ngày thứ 15 cách ly xã hội

Đường phố Hà Nội đông nghịt người trong ngày thứ 15 cách ly xã hội

Tính đến 6h sáng 15/4, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 267 người. Hiện tại diễn biến dịch Covid-19 đang rất phức tạp cả ở Việt Nam và trên thế giới khiến hàng triệu người mắc bệnh và hàng trăm nghìn người tử vong.

Đường phố Hà Nội đông nghịt người trong ngày thứ 15 cách ly xã hội ảnh 1

Tại Việt Nam, ngày 15/4 (tức là ngày thứ 15 thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng), tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Trong sáng 15/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố đề xuất với Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị số 16 tới ngày 30/4/2020.

Người dân vô tư túm 5, tụm 3 ra các hồ như Hồ Tây, hồ Trúc Bạch,... câu cá và trò chuyện với nhau.

Người dân ra đường cũng không hề đeo khẩu trang như những ngày trước đó.

Các tuyến giao thông từ cửa ngõ cho đến nội đô đều đông nghịt người tham gia giao thông.

Các trục đường chính như Tây Sơn, Tôn Đức Thắng,...

Cho đến Xã Đàn - Ô Chợ Dừa,...số lượng người tham gia giao thông đông hơn hẳn những ngày trước đó.

Cửa hầm Kim Liên hướng lên Ô Chợ Dừ mật độ tham gia giao thông tăng cao.

Cảnh người, xe tham gia giao thông tại tuyến đường Tây Sơn - Tôn Đức Thắng không giống đang cách ly xã hội.

Tại nút giao Ô Chợ Dừa, người dân đi lại đông nghịt khác hẳn 14 ngày trước đó.

Lợi dụng vẫn trong thời gian cách ly xã hội thiếu bóng dáng CSGT, bất chấp dòng người đang đi, nhiều người dân vẫn vượt đèn đỏ gây ra nguy cơ tai nạn giao thông tại nút giao Ô Chợ Dừa.

Nhiều đối tượng ngoài việc vượt đèn đỏ còn lái xe không biển kiểm soát, đầu không đội mũ bảo hiểm,...gây mất trật tự an toàn giao thông trên nhiều tuyến phố lớn.

Theo vov

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ