Dùng trí tuệ nhân tạo diệt muỗi gây bệnh

GD&TĐ - Công nghệ trí tuệ nhân tạo đang được triển khai để kiềm chế sự sinh sản của muỗi A-des, loài trung gian không chỉ truyền bệnh sốt xuất huyết mà cả sốt vàng da và virus zika.

Dùng trí tuệ nhân tạo diệt muỗi gây bệnh

Dự án được cơ quan môi trường quốc gia và Goolge áp dụng công nghệ AI để biến đổi gen của những con muỗi đực, khiến chúng trở nên vô sinh.

Vì thế, khi chúng giao phối với muỗi cái, trứng không thể nở thành bọ gậy, từ đó khiến lượng ấu trùng muỗi nở ra giảm.

Hiện giới chức Singapore đang thử thả những đàn muỗi A-des đực vô sinh vào những nơi đông dân cư để giảm sự sinh nở của muỗi cái.

Theo VTV24

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ