“Dựng lại” bản đồ thế giới bên hồ

Một người đàn ông Đan Mạch đã dành suốt 25 năm của cuộc đời để dựng dải đất có hình y hệt tấm bản đồ thế giới bên bờ hồ Klejtrup.

“Dựng lại” bản đồ thế giới bên hồ

Tấm bản đồ của Søren Poulsen có diện tích 4.000 mét vuông và được làm từ các chất liệu cực thiên nhiên đó là đất, đá và cỏ xanh.

“Dựng lại” bản đồ thế giới bên hồ ảnh 1
“Dựng lại” bản đồ thế giới bên hồ ảnh 2

Søren Poulsen sinh năm 1888 tại Đan Mạch. Ông dành một phần đời mình sống và làm việc tại Mỹ trước khi trở về nước vào năm 1943. Khi đó, ông đang nghiên cứu đường dẫn thoát nước của khu đồng cỏ thì đột nhiên, ông phát hiện ra một viên đá giống y chang hình dạng của bán đảo Jutland.

Nhìn viên đá, ông quyết định sẽ xây dựng lên cả một "thế giới" của riêng mình dưới sự trợ giúp của những vật dụng hết sức thô sơ như xe đẩy đất đá bằng tay.

“Dựng lại” bản đồ thế giới bên hồ ảnh 3
“Dựng lại” bản đồ thế giới bên hồ ảnh 4
“Dựng lại” bản đồ thế giới bên hồ ảnh 5
“Dựng lại” bản đồ thế giới bên hồ ảnh 6
“Dựng lại” bản đồ thế giới bên hồ ảnh 7
“Dựng lại” bản đồ thế giới bên hồ ảnh 8

Søren Poulsen không ngừng hoàn thiện tấm bản đồ cho đến khi ông mất vào năm 1969.

Ngày nay, cờ mỗi nước đều được cắm vào vị trí tương xứng trên mảnh đất mà Poulsen đã xây lên. Tấm bản đồ hoàn chỉnh dài 90 mét và rộng 40 mét giờ đã trở thành điểm du lịch có tiếng ở thành phố Viborg.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ