Đừng để là “tấm gương tày liếp”…

GD&TĐ - Mấy ngày nay, dư luận ồn ào về việc Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật. Cụ thể, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Hải được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra tại Kỳ họp thứ 36, tổ chức tại Hà Nội từ 29 - 31/5, do ông Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Tài chính.

Đừng để là “tấm gương tày liếp”…

Thực ra, không phải đến khi kỷ luật ông Hải, những vấn đề liên quan đến vấn đề vi phạm đạo đức, lối sống của cán bộ mới khiến xã hội băn khoăn, lo lắng. Khoảng nửa tháng trước, ngày 14/5, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng - bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng, do ông Cảnh sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp…

Chỉ riêng 2 quyết định kỷ luật nói trên có lẽ cũng đủ gióng lên những tiếng chuông báo động về sự tha hóa, vi phạm pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Nó cũng là sự cảnh báo, răn đe hết sức nghiêm khắc đối với những người có chức, có quyền cần thiết phải nghiêm túc với chính bản thân mình, với tổ chức, đơn vị nơi công tác, để tránh làm hoen ố hình ảnh cán bộ lãnh đạo, gây ảnh hưởng tiêu cực tới đơn vị, tới tổ chức Đảng. Nó cũng chỉ ra những khoảng trống về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp… còn không ít bất cập trong thực tiễn, và cần thiết phải được quán triệt, đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, triệt để hơn trong thời gian tới.

Thực tế, trước những sự suy thoái, tha hóa, biến chất của không ít cán bộ, đảng viên nắm giữ cương vị lãnh đạo các cấp, trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã có nhiều sự uốn nắn, chữa trị các tồn tại, yếu kém, những khuyết tật nội bộ. Ngày 25/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 08i-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương. Quy định gồm 4 điều, khẳng định rõ rằng: “Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương”…

Dù Quy định mới chỉ nhấn mạnh tới các đồng chí “trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, nhưng “được phổ biến đến chi bộ”. Có nghĩa rằng, cán bộ, đảng viên nào cũng phải quán triệt, thực hiện một cách nghiêm túc. Cũng có nghĩa rằng, lãnh đạo càng cao, thì càng phải gương mẫu, thực sự trở thành những tấm gương sáng để cấp dưới trông vào, noi theo, chứ không thể sai lầm, vi phạm để trở thành những “tấm gương tày liếp” khiến xã hội cười chê, phê phán và cố tránh không mắc phải…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.