Dùng cỏ Mỹ bị "ngáo đá" nam thanh niên nhảy xuống biển tự vẫn

GD&TĐ - Phát hiện 2 nam thanh niên dùng cỏ Mỹ bị “ngáo đá” có hành vi và biểu hiện kỳ là, bất ngờ một trong hai thanh niên này nhảy xuống biển tự vẫn nhưng lực lượng công an và các hành khách trên tàu đã kịp thời cứu vớt.

2 nam thanh niên sử dụng cỏ Mỹ bị “ ngáo đá” tại cơ quan công an
2 nam thanh niên sử dụng cỏ Mỹ bị “ ngáo đá” tại cơ quan công an

Sáng ngày 3/5, Ông Lê Văn Tiễn – Trưởng công an xã An Vĩnh huyện Lý Sơn ( Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng công an xã vừa kịp thời cứu vớt một nam thanh niên bị “ngáo đá” do sử dụng cỏ Mỹ nhảy từ tàu cao tốc xuống biển để tự vẫn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h45" ngày 2/5, khi đang trên tàu cao tốc chở khách di chuyển từ Cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn, một nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống biển tự vẫn khi còn cách đảo Lý Sơn khoảng 2 hải lý.

Phát hiện nam thanh niên nhảy xuống biển, hành khách đi trên tàu đã tri hô ứng cứu. Lực lượng công an xã đi trên tàu đã yêu cầu dừng tàu và cứu vớt nam thanh niên.

Qua xác minh, nam thanh niên khai nhận tên là Phạm Văn Hưởng (SN 2001) và bạn là Nguyễn Tấn Quý ( SN 2000) đều trú ở xã An Vĩnh huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi: Trước khi bước xuống tàu ra đảo Lý Sơn hai nam thanh niên này đã mua cỏ Mỹ tại TP. Quảng Ngãi rồi sử dụng quá liều lượng nên cả bị “ngáo đá” không làm chủ hành vi của mình.

Theo hành khách đi trên tàu, sau khi bước xuống tàu ra đảo Lý Sơn các thanh niên này có biểu hiệu kỳ lạ, mắt lờ đờ, hay nói nhảm. Khi tàu cách đảo Lý Sơn khoảng 2 hải lý, bất ngờ nam thanh niên Phạm Văn Hưởng nhảy xuống biển tự vẫn.

Khám xét hành lý của 2 thanh niên này, lực lượng công an xã phát hiện 4 gói cỏ Mỹ, với tổng trọng lượng khoảng 2 gram.

Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ