Đức ngăn chặn 2 vụ tin tặc Nga tấn công trong năm 2016

Năm 2016, Đức đã ngăn chặn 2 vụ tấn công mạng từ nhóm APT28 của Nga - nhóm tin tặc được cho là đã thành công trong tấn công bầu cử Tổng thống Mỹ.

Đức ngăn chặn 2 vụ tin tặc Nga tấn công trong năm 2016
Duc ngan chan 2 vu tin tac Nga tan cong trong nam 2016 - Anh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: culturedigitally.org)

Theo hãng Reuters, ngày 24/3, một quan chức an ninh cấp cao của Đức cho biết trong năm 2016, Đức đã ngăn chặn 2 vụ tấn công mạng do nhóm APT28 thực hiện.

Đây là nhóm tin tặc Nga được mệnh danh "Fancy Bear" mà các chuyên gia nói rằng đã thành công trong cuộc tấn công nhằm vào chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của bà Hillary Clinton.

Vụ tấn công đầu tiên vào tháng 5/2016 với ý đồ tạo ra tên miền Internet cho đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel tại vùng Baltic.

Vụ thứ 2 xảy ra sau đó vài tháng, trong đó tin tặc dùng phương thức gửi email giả mạo để đánh cắp thông tin của các đảng Đức trong Hạ viện.

Theo nhà chức trách, APT28 chính là nhóm tin tặc Nga từng đánh cắp 16 gigabyte dữ liệu từ Quốc hội Đức hồi năm 2015 và tấn công Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vào tháng 12/2016.

Nhóm này còn đứng sau vụ làm rò rỉ hồ sơ y tế của các vận động viên quốc tế hàng đầu sau khi đội điền kinh của Nga bị cấm tham gia Olympics 2016 vì sử dụng doping./.

Theo VietnamPlus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ