Việt Nam xếp thứ 2 về du học sinh ở Hàn Quốc

Số lượng du học sinh Việt tại Hàn Quốc trong năm 2017 là 14.614 người, chỉ đứng sau nhóm công dân Trung Quốc (68.184 người).

ĐH Wonkwang (Hàn Quốc) có số lượng du học sinh Việt nhiều nhất
ĐH Wonkwang (Hàn Quốc) có số lượng du học sinh Việt nhiều nhất
Những con số nói trên do Viện quốc gia về Giáo dục quốc tế ở Hàn Quốc công bố ngày 5.2, theo hãng tin Yonhap.
Những trường ở Hàn Quốc có số lượng du học sinh Việt nhiều nhất lần lượt là: Đại học Wonkwang (850 sinh viên), Đại học Hàn Quốc (576), Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc (519) và Đại học Sangmyung (491).
Đứng sau nhóm du học sinh Việt ở Hàn Quốc về số lượng là công dân Mông Cổ (5.384 người), Nhật (3.828), Mỹ (2.767), Pháp (1.344), Indonesia (1.344) và công dân Malaysia (1.177).
Số liệu mới từ Viện quốc gia về Giáo dục quốc tế còn cho thấy số lượng sinh viên nước ngoài ở Hàn Quốc trong năm 2017 tăng 18,8% so với năm 2016, lên tới 123.850 người. Trong đó, có 70.232 người theo học các chương trình cấp bằng và số còn lại ghi danh học các chương trình không cấp bằng.
Theo Thanh niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.