Tỷ lệ SV bỏ học ở các trường ĐH Anh ngày càng tăng

Tỷ lệ SV bỏ học ở các trường ĐH Anh ngày càng tăng

Tỷ lệ SV bỏ học sau năm thứ nhất đã tăng hơn 5 điểm phần trăm – dữ liệu chính thức cho biết.

Một báo cáo của hãng tin Times cho biết các nhà phê bình cho rằng lượng SV bỏ học ngày càng tăng là do quá nhiều SV thiếu các kỹ năng học tập cần thiết để lấy bằng. Một số người khác cho rằng một số SV cần sự hỗ trợ nhiều hơn để chuyển đổi từ trường phổ thông sang trường ĐH.

Dữ liệu phân tích của AP thấy rằng từ năm học 2011-2012 tới năm học 2016-2017, 100 cơ sở GD bậc cao (tương đương 67% của 150 trường ĐH, CĐ được phân tích) đều có tỷ lệ SV bỏ học tăng lên.

Trong khi đó, 46 trường (31%) có tỷ lệ SV bỏ học giảm. Tại 4 trường ĐH, CĐ khác con số này không thay đổi.

Tại Scotlad, ĐH Abertay ở Dundee, tỷ lệ SV bỏ học tăng cao nhất với 8,6%, tăng từ 3,5% năm 2011-2012 tới 21,1% năm 2016-2017.

Một phát ngôn viên được trích lời cho biết trường Abertay là một trong những nơi có tỷ lệ SV khó khăn cao nhất ở Scotland. Ông nói thêm rằng họ công nhận “cần phải cải thiện việc giữ chân SV” và ở đây đang đưa ra các biện pháp, bao gồm tuyển thêm các nhà tư vấn cho SV.

Ở Anh, ĐH Bedfordshire có tỷ lệ SV bỏ học tăng từ 8,3% năm học 2011-2012 lên 15,2% năm học 2016-2017. Một phát ngôn viên của trường nói, “khi nhà trường mở rộng sự tiếp cận tới nhiều người hơn, nhiều SV của trường phải cân bằng trách nhiệm gia đình, công việc với việc học lấy bằng” và không thể xin cha mẹ học phí.

Các trường ĐH khác cũng đối mặt với tỷ lệ SV bỏ học cao là London Metropolitan, Bolton, Northampson và Suffork, trong đó trường London Metropolitan có tỷ lệ SV bỏ học cao nhất: 18,6%.

Tại Mỹ, tỷ lệ SV bỏ học đã đạt tới mức “khủng hoảng. Cứ 10 SV bắt đầu học vào mùa thu năm 2012 thì 4 SV không lấy được bất kỳ bằng cấp nào sau 6 năm – theo Trung tâm nghiên cứu SV quốc gia Clearinghouse. Tại các trường CĐ cộng đồng với thời gian học 2 năm và 4 năm, cứ 10 SV thì 6 SV không hoàn thành việc học.

Theo Study International

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ