Hàn Quốc: Lên kế hoạch cho Kỳ thi quốc gia

GD&TĐ - Các nhà dịch tễ học tại Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại về biện pháp an toàn của chính phủ trong việc bảo đảm sức khoẻ người học.

Thí sinh mắc Covid-19 vẫn sẽ được thi CSAT.
Thí sinh mắc Covid-19 vẫn sẽ được thi CSAT.

Theo nhiều chuyên gia, biện pháp phòng, chống Covid-19 trong Kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia vào ngày 3/12 là “không đủ” và “chưa có sự chuẩn bị”.

Vì sự an toàn của học sinh

Mới đây, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã công bố kế hoạch tổ chức Kỳ thi Năng lực Đại học (CSAT). Do sự bùng phát của đại dịch, các nhà lãnh đạo đã đưa ra nhiều biện pháp an toàn đối với 480.000 ứng cử viên sẽ tham dự kỳ thi.

Mặc dù các biện pháp an toàn được đưa ra sau khi có sự thống nhất với cơ quan y tế, nhưng nhiều chuyên gia về bệnh truyền nhiễm chỉ ra rằng, những phương án này là chưa đủ và cần được bổ sung, vì sự an toàn của học sinh.

Theo đó, những biện pháp này cần được thực hiện mạnh mẽ hơn để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm khi hàng trăm nghìn thí sinh cùng ở một khu vực trong hơn 8 giờ.

Theo hướng dẫn, 1.185 điểm kiểm tra sẽ được thiết lập phù hợp với quy trình kiểm dịch. Số lượng thí sinh cho mỗi phòng học sẽ được giới hạn ở mức tối đa là 24 người, giảm hơn so với thông thường là 28. Tất cả các bàn trong phòng thi sẽ được thiết lập thêm tấm ngăn nhựa. Bên cạnh đó, tất cả những người dự thi phải đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt.

Tuy nhiên, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết, giảm số lượng thí sinh trong mỗi phòng từ 28 xuống 24 sẽ không giúp ích nhiều trong việc giữ khoảng cách giữa học sinh. Ngoài ra, tất cả người coi phải được kiểm tra sức khoẻ kỹ lưỡng.

“Việc bớt 4 thí sinh cho mỗi phòng thi không hữu ích lắm để đáp ứng kế hoạch giảm mật độ người học. Chúng tôi hiểu rằng, sẽ không dễ dàng để bảo đảm số lượng phòng thi bổ sung cũng như nhân viên - những người có thể theo dõi và giám sát thí sinh trong nhiều tiếng.

Tuy nhiên, chính phủ nên thực sự phân bổ nhiều ngân sách hơn, giúp chúng tôi có thể giảm số lượng thí sinh trong mỗi phòng để giữ khoảng cách”, ông Kim Woo-joo, giáo sư về các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Guro, Đại học Hàn Quốc, cho biết.

Ông Kim nhận định, khi thời tiết trở lạnh, sẽ rất khó để phân biệt giữa người bị cúm và bệnh nhân mắc Covid-19, do các triệu chứng giống nhau. Trong trường hợp đó, chắc chắn sẽ cần thêm không gian cho những người có triệu chứng.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Park Baeg-beom cho biết, sẽ rất khó để giảm nhiều học sinh trong mỗi phòng thi. Lý do là bởi, khi số lượng thí sinh giảm đi bốn người, sẽ cần thêm ít nhất 17% nhân viên để giám sát và kiểm tra.

Chia 3 nhóm thí sinh

Trước bối cảnh này, Eom Joong-sik - một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Gil của Đại học Gachon, cho biết nếu sinh viên có thể giữ khoảng cách thích hợp trong phòng thi, việc thiết lập tấm ngăn bàn là không cần thiết.

“Tuy nhiên, nếu việc giữ khoảng cách trở nên khó khăn do sự hạn chế về không gian, lắp đặt một tấm chắn phía trước và hai bên bàn của người dự thi cũng có thể làm tăng hiệu quả trong việc ngăn chặn virus lây lan,” ông Eom nói.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại rằng, giám thị có thể lây lan virus cho học sinh. Để ngăn chặn điều này, tất cả các giám thị được khuyến cáo phải trải qua xét nghiệm Covid-19 trước ngày thi. Bên cạnh đó, sức khoẻ của các giám thị bổ sung cũng cần được bảo đảm.

“Chúng tôi đã quan sát thấy nhiều bệnh nhân Covid-19 được ghi nhận không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Vì vậy, các giám sát viên nên được kiểm tra sức khoẻ trước. Chúng ta cũng cần bảo đảm những người coi thi bổ sung để chuẩn bị cho khả năng bất kỳ ai bị thay thế trong giữa buổi kiểm tra”, Cheon Eun-mi - nhà nghiên cứu về phổi tại Bệnh viện Mokdong, Đại học Ewha Womans, khuyến cáo.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, tất cả thí sinh tham dự CSAT sẽ được chia thành ba nhóm: Những người tham gia kỳ thi chung, những người dự thi phải chấp hành các biện pháp tự cách ly và những thí sinh được ghi nhận nhiễm Covid-19. Học sinh mắc Covid-19 sẽ được phép làm bài kiểm tra tại bệnh viện hoặc các cơ sở y tế.

Thí sinh trong diện tự cách ly được kêu gọi đi bằng ô tô hoặc xe cấp cứu tới các điểm thi riêng biệt. Nếu học sinh bị sốt tại điểm thi, các em sẽ làm bài trong một phòng riêng thuộc tòa nhà của điểm thi. Cũng theo Bộ Giáo dục, quy mô của các phòng thi riêng biệt sẽ được quyết định vào tháng 11, dựa trên cân nhắc về tình hình của từng khu vực.

Theo Korea Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ