Bắt đầu nhận hồ sơ học bổng duy nhất của Ireland năm học 2021-2022

GD&TĐ - Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland thuộc chương trình Ireland Fellows Programme – Asia bắt đầu nhận hồ sơ cho niên khóa 2021-2022.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chương trình dành cho ứng viên theo học thạc sĩ tại các Trường Đại học và Học viện Công nghệ của Ireland, cho các ngành học sau: 

Biến đổi khí hậu, Môi trường, Biển, Phát triển bền vững, GIS (Hệ thống thông tin địa lý). 

Chế tạo và Công nghệ bền vững. 

Nghiên cứu phát triển, Nhân quyền, Quan hệ quốc tế, Chính trị, Chính sách công. 

Luật Quốc tế, Luật Nhân quyền, Luật Kinh doanh.  

Y tế, Dược phẩm, Công nghệ sinh học.  

Giáo dục.  

Xã hội học, Chính sách xã hội, Nghiên cứu xã hội. 

Nghiên cứu về Phụ nữ, Giới, Bình đẳng. 

Công nghệ thông tin, Truyền thông, Đa phương tiện kỹ thuật số.  

Kinh doanh, Kinh tế, Quản lý dự án, Quản lý chiến lược.  

Khoa học thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghiệp thực phẩm.  

Du lịch và quản lý khách sạn.  

Hạn nộp hồ sơ: Chủ nhật, ngày 13/9/2020. 

Đây là Chương trình học bổng duy nhất của Đại sứ quán Ireland trong năm nay.  

Theo đó, Ireland Fellows Programme được tài trợ hoàn toàn bởi Chính phủ Ireland, dưới sự quản lý Bộ Ngoại giao Ireland. Chương trình phù hợp với cam kết của Chính phủ Ireland trong khuôn khổ Global Ireland và kế hoạch thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), Chính sách Phát triển Quốc tế của Ireland và Chiến lược Giáo dục Quốc tế của Ireland.

Chương trình được quản lý bởi Đại sứ quán Ireland, với sự hỗ trợ của Hội đồng Sinh viên Quốc tế Ireland (ICOS).

Ireland Fellows Programme dành cho các đối tượng đang đi làm, có tiềm năng lãnh đạo, theo học tại Ireland - một nền giáo dục chất lượng, uy tín, đẳng cấp thế giới. Mục tiêu của Chương trình là đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai; phát triển năng lực trong nước để đạt được các mục tiêu SDG quốc gia; và xây dựng mối quan hệ tích cực với Ireland.

Khi trở về nước, sinh viên tốt nghiệp được kỳ vọng sẽ mang những kỹ năng đã có để góp phần xây dựng năng lực ở nước sở tại, cũng như sẽ đóng góp vào việc xây dựng các mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp tích cực lâu dài với Ireland, thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.